17/06/2015 - 15:14

Xây dựng điểm sơ cấp cứu tại phường Trà Nóc

Quận Bình Thủy có tuyến quốc lộ 91 ngang qua, có khu công nghiệp và chế xuất Trà Nóc, các điểm trường học, sân bay, cảng, dân cư tập trung đông đúc… nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Từ đó, Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ cùng các ngành chức năng thành phố và quận Bình Thủy chọn phường Trà Nóc để khảo sát điểm xây dựng sơ cấp cứu TNGT. Qua đó, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu người bị TNGT cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên (TNV) Chữ thập đỏ (CTĐ); rèn luyện kỹ năng chuyên môn, huấn luyện kỹ thuật sơ cấp cứu thành thạo, kịp thời sơ cấp cứu đúng cách và chuyển đến cơ sở y tế an toàn, giảm tình trạng tăng tổn thương và tử vong cho nạn nhân trong các trường hợp TNGT xảy ra.

Đoàn khảo sát xây dựng điểm sơ cấp cứu tại phường Trà Nóc, quận Bình Thủy.

Theo ông Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch Hội CTĐ quận Bình Thủy, toàn quận hiện có 3 chốt sơ cấp cứu TNGT tại các phường: Bùi Hữu Nghĩa, phường Trà An và phường Trà Nóc. Tuy nhiên, có 2 chốt sơ cấp cứu ở phường Bùi Hữu Nghĩa và phường Trà Nóc do Hội CTĐ phường quản lý, kinh phí eo hẹp nên hoạt động không hiệu quả. Riêng chốt sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng tại phường Trà An hoạt động khá hiệu quả. Chốt sơ cấp cứu này được hình thành từ Dự án "Sức khỏe và sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng" do Hội CTĐ triển khai trong 2 năm (2010-2011), với sự tham gia của 12 TNV được tập huấn đầy đủ kiến thức và kỹ năng về công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh; tham gia bảo vệ môi trường đến cộng đồng dân cư, từng hộ gia đình và sơ cấp cứu TNGT. Từ ngày thành lập đến nay, chốt sơ cấp cứu Trà An tiếp nhận và sơ cấp cứu ban đầu cho 52 trường hợp, với 81 người bị TNGT, chuyển viện 19 người (trong đó có 2 trường hợp bệnh nặng, 2 trường hợp tai nạn lao động, số còn lại là TNGT).

Thượng tá Đinh Trung Kiên, Phó trưởng Công an quận Bình Thủy, đề nghị Ban ATGT thành phố chọn điểm sơ cấp cứu TNGT trên địa bàn quận tại ngã tư Trà Nóc, vì nơi đây có lưu lượng công nhân và phương tiện đông, gần Hội CTĐ phường Trà Nóc, các TNV nơi đây đã được tập huấn về phương pháp sơ cấp cứu ban đầu. Đối với trường hợp sau khi sơ cấp cứu ban đầu xong, nếu nạn nhân bị thương nặng thì có xe chuyển bệnh từ thiện, kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, hạn chế tình trạng tử vong vì TNGT do cấp cứu không đúng quy cách.

Qua nghe lãnh đạo địa phương báo cáo tình hình và kết quả khảo sát xây dựng điểm sơ cấp cứu, đoàn thống nhất chọn vị trí tại ngã tư Trà Nóc làm điểm sơ cấp cứu, đồng thời duy trì hoạt động tại chốt sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng ở phường Trà An. Bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ yêu cầu Hội CTĐ quận Bình Thủy xây dựng quy chế hoạt động của điểm sơ cấp cứu. Khi điểm sơ cấp cứu được ra mắt, hằng năm, Ban ATGT thành phố sẽ dự trù kinh phí hỗ trợ trang thiết bị, bông, băng, gạc,… để điểm sơ cấp cứu hoạt động đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Đoán, Chủ tịch Hội CTĐ phường Trà Nóc, cho biết: "Ban ATGT chọn đặt điểm sơ cấp cứu tại ngã tư Trà Nóc, tận dụng trụ sở sẵn có, nhân sự, thiết bị và có cả xe chuyển bệnh… nên rất thuận tiện. Toàn phường hiện có 25 TNV tự nguyện tham gia hoạt động từ thiện xã hội, có xe cứu thương. Trong 6 tháng-2015, xe chuyển bệnh này đã vận chuyển 175 chuyến, đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, góp phần hạn chế nạn nhân tử vong vì TNGT tại địa phương".

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết