23/06/2015 - 08:40

Xây dựng điểm sơ cấp cứu giao thông tại khu vực cầu Cần Thơ Bé

Theo báo cáo của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) quận Thốt Nốt, thời gian qua, Hội CTĐ quận xây dựng 24 tổ sơ cấp cứu ban đầu, trong đó có 11 tổ sơ cấp cứu đường sông; 13 tổ sơ cấp cứu đường bộ và 33 tổ sơ cấp cứu trường học. Toàn quận vận động mua 11 xe chuyển bệnh từ thiện, trong đó có 4 xe chuyên dùng, còn lại là xe cũ được nâng cấp thành xe chuyển bệnh.

Ban ATGT TP Cần Thơ và các sở, ngành chức năng khảo sát điểm sơ cấp cứu giao thông tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt. Ảnh: X.ĐÀO

Đại tá Vũ Văn Đông, Trưởng Công an quận Thốt Nốt, cho biết: "Thời gian qua, từ nguồn xã hội hóa, quận Thốt Nốt phát triển rất tốt mô hình xe chuyển bệnh từ thiện, đội ngũ lái xe này tự nguyện tham gia chuyển bệnh khá chu đáo và hiệu quả. Quận Thốt Nốt có rất nhiều điểm phức tạp về giao thông, cần xây dựng điểm sơ cấp cứu giao thông như: Lộ tẻ Thuận Hưng; khu vực cầu sắt Thơm Rơm, dốc cầu Cần Thơ Bé… Tuy nhiên, do Ban ATGT thành phố chỉ chọn xây dựng 1 điểm nên quận đề nghị chọn điểm ngay dốc cầu Cần Thơ Bé, thuộc phường Trung Kiên. Điểm này tiện lợi, có cơ sở vật chất, con người; nằm cặp quốc lộ 91, sẵn có chốt an ninh trật tự, bên cạnh là khu đất công và có xe chuyển bệnh từ thiện của Hội CTĐ phường. Để tiến hành sơ kết 5 năm giữa Công an quận Thốt Nốt ký kết liên tịch với Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, Công an quận yêu cầu Hội CTĐ quận thống kê số liệu tình hình hoạt động của các xe chuyển bệnh từ thiện 5 năm qua, để công an quận tổ chức sơ kết 5 năm và đề ra giải pháp 5 năm tới".

Theo ông Trần Ngọc Hải, Chủ tịch Hội CTĐ quận Thốt Nốt, 6 tháng năm 2015, Hội CTĐ quận Thốt Nốt nâng chất hoạt động các tổ, trạm sơ cấp cứu của Hội, kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu, phương tiện vận chuyển để kịp thời ứng phó thiên tai xảy ra. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng trong quận và thành phố tổ chức tuyên truyền phương pháp sơ cấp cứu tai nạn, phòng chống thảm họa thiên tai… cho hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên và nhân dân trong quận. Ngoài ra, các xe chuyển bệnh từ thiện trên địa bàn quận vận chuyển bệnh miễn phí cho 1.194 trường hợp, trị giá trên 342,8 triệu đồng, vận chuyển bệnh nhân nghèo đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu kịp thời, hạn chế tình trạng tử vong".

Ban ATGT đánh giá cao hoạt động sơ cấp cứu và xe chuyển bệnh từ thiện trên địa bàn quận Thốt Nốt, góp phần hạn chế tình trạng tử vong do bệnh nhân chuyển đến cơ sở y tế chậm trễ. Đồng thời thống nhất chọn xây dựng điểm sơ cấp cứu giao thông tại dốc cầu Cần Thơ Bé, thuộc phường Trung Kiên. Khi điểm sơ cấp cứu giao thông chính thức đi vào hoạt động được Ban ATGT thành phố hỗ trợ một phần kinh phí; đồng thời Sở Y tế sẽ cung cấp số điện thoại của các trạm y tế trong thành phố để các điểm sơ cấp cứu giao thông hoạt động dễ dàng. Qua đó, Ban ATGT và Hội CTĐ thành phố sẽ phối hợp tổ chức tập huấn phương pháp sơ cấp cứu người bị TNGT cho lực lượng tình nguyện viên CTĐ.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết