19/08/2018 - 16:16

Xã hội hóa xây dựng giao thông nông thôn

Xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ được công nhận đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới từ cuối năm 2016, mạng lưới giao thông nông thôn (GTNT) cơ bản hoàn thiện, đảm bảo an toàn cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa. Từ đó đến nay, chính quyền xã tiếp tục vận động xã hội hóa nâng chất tiêu chí GTNT: bê tông hóa, lắp đặt đèn chiếu sáng các tuyến lộ còn lại ở các ấp. Theo UBND xã Trung Hưng, từ đầu năm 2018 đến nay, xã đã lắp đặt và đưa vào sử dụng đèn chiếu sáng ở 3 tuyến lộ thuộc ấp Thạnh Hưng 2, Thạnh Lợi 2 và Thạnh Trung với tổng chiều dài 7,7km; tổng kinh phí 175 triệu đồng, do nhân dân đóng góp. Bên cạnh đó, xã cũng vừa vận động xã hội hóa xây dựng xong tuyến lộ bên bờ trái kinh Ba Tháng Hai thuộc ấp Thạnh Quới 1 với chiều dài 600m (rộng 2m).

Bác Cao Thị Sắc, nhà ở cuối tuyến lộ này, chia sẻ: “Từ đầu vàm vô đến nhà tôi có khoảng 17 hộ sinh sống. Trước đây, chưa có lộ, trời mưa bà con đi lại rất khổ sở. Thương nhất là mấy cháu nhỏ đi học vất vả, lấm lem. Vì vậy, chính quyền địa phương cùng vài hộ dân ở đây đã vận động xã hội hóa, cán bê tông tuyến lộ với số tiền khoảng 150 triệu đồng”. Được người dân đồng thuận cao nên từ lúc vận động đến khi xây dựng và đưa tuyến đường vào sử dụng chỉ mất chưa đầy 2 tháng. Người dân tình nguyện hiến đất, hoa màu, góp kinh phí mua vật tư và cùng góp sức thi công nền hạ, đổ bê tông...

Theo ông Nguyễn Đức Huy, Chủ tịch UBND xã Trung Hưng, bên cạnh công tác vận động xã hội hóa, xây dựng, nâng cấp các tuyến đường GTNT, lắp đặt đèn chiếu sáng, lực lượng chức năng xã, các tổ chức đoàn thể thường xuyên tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và tuần tra xử lý vi phạm. Đặc biệt, xã đã lắp đặt hoàn thành hệ thống camera an ninh 40 mắt, trị giá 100 triệu đồng, do nhân dân đóng góp, ở các điểm đen về TNGT và an ninh trật tự; lắp đặt 4 trụ đèn tín hiệu nhấp nháy ở các điểm có đông người qua lại trên tỉnh lộ 921. Tuy vậy, tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn xã đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 3 người thiệt mạng. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia và điều khiển với tốc độ cao, thiếu quan sát. Trước tình hình trên, Đảng ủy- UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng xã, các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và tuần tra xử lý vi phạm, để người dân hiểu, nhận thức tốt và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

MINH AN

Chia sẻ bài viết