Nguồn lực xã hội hóa đang trở thành "đòn bẩy" quan trọng, góp phần giúp phong trào thể dục thể thao (TDTT) TP Cần Thơ lan tỏa sâu rộng từ cơ sở, phát triển theo hướng bền vững, gắn kết cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Một giải bóng đá ở xã Vị Thủy được anh Đỗ Thanh Phong tài trợ tổ chức.
Chiều xuống ở ấp 4, xã Vị Thủy, sân bóng nhỏ lại rộn ràng tiếng cười nói của những cậu bé tuổi 10-15. Trên đường biên, anh Đỗ Thanh Phong theo dõi từng pha bóng, thỉnh thoảng nhắc nhở, động viên các em. Hơn 25 năm gắn bó với bóng đá phong trào đã nuôi dưỡng trong anh mong muốn góp một phần nhỏ cho sự phát triển của môn “thể thao vua” tại quê nhà.
Từ năm 2021 đến nay, Trung tâm Bóng đá cộng đồng Phong Sports, do anh Đỗ Thanh Phong sáng lập, trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều em nhỏ. Sinh hoạt tại đây, các em được đào tạo kỹ năng, kỹ thuật cơ bản, nuôi dưỡng ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Không chỉ huấn luyện đá bóng, hơn 2 năm qua, anh Phong còn đều đặn đồng hành cùng các giải phong trào ở địa phương, hỗ trợ từ trang phục thi đấu, cúp, cờ, huy chương đến chi phí tổ chức. Anh Phong chia sẻ: “Việc tài trợ cũng giúp quảng bá thương hiệu, nhưng điều tôi trân trọng hơn là tạo thêm sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Khi có nhiều giải đấu, phong trào mới thật sự phát triển bền vững”.
Cùng tinh thần ấy, anh Nguyễn Thanh Phương, chủ cụm sân Alo Pickleball Ngã Bảy, phường Ngã Bảy, là một trong những người tiên phong đưa bộ môn pickleball đến với người dân địa phương. Những ngày đầu, việc thu hút người chơi không dễ, song bằng sự kiên trì, từ cuối năm 2024, anh Phương mạnh dạn đầu tư hơn 700 triệu đồng xây dựng cụm 4 sân pickleball khang trang, đến nay đã thu hút hơn 70 thành viên tập luyện thường xuyên. Vào giờ cao điểm từ 17 đến 21 giờ, cụm sân của anh Phương luôn kín người chơi. Anh Phương cho biết: “Ngoài kinh doanh, tôi mong muốn tạo thêm lựa chọn rèn luyện sức khỏe mới cho người dân, để phong trào thể thao cơ sở ngày càng phong phú”.
Những năm qua, TP Cần Thơ xác định phát triển TDTT không thể chỉ trông chờ vào ngân sách nhà nước, mà cần huy động mạnh mẽ sự tham gia của toàn xã hội. Nhờ đó, hệ thống sân bóng đá mini, phòng tập thể hình, yoga, võ thuật, pickleball… do doanh nghiệp và cá nhân đầu tư ngày càng phát triển, đáp ứng nhu cầu rèn luyện đa dạng của người dân.
Song song đó, nhiều sân thể thao cộng đồng hình thành từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và nhân dân, trở thành điểm sinh hoạt quen thuộc của thanh thiếu niên, người cao tuổi. Các giải thể thao phong trào được tổ chức dưới hình thức xã hội hóa ngày càng nhiều, trở thành sân chơi gắn kết cộng đồng.
Xã hội hóa thể thao không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng. Theo ông Trương Công Quốc Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, ngành Thể thao Cần Thơ sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất, tham gia tổ chức sự kiện thể thao, phát triển các CLB TDTT giải trí. Đồng thời, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư khai thác sân vận động, nhà thi đấu đa năng, sân quần vợt, nhà tập thể thao theo quy định…
Bên cạnh những kết quả tích cực, xã hội hóa thể thao vẫn cần được định hướng chặt chẽ, bảo đảm hài hòa giữa lợi ích xã hội và hiệu quả lâu dài. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân đầu tư cho thể thao cũng đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình sau đầu tư.
Từ những sân chơi nhỏ ở xã, phường đến các giải đấu quy mô lớn, xã hội hóa thể thao đang khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy phong trào TDTT TP Cần Thơ phát triển toàn diện. Đó không chỉ là câu chuyện của thể thao, mà còn là minh chứng sinh động cho sự đồng thuận, chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.
Bài, ảnh: HỒNG NHUNG