16/01/2026 - 07:13

Xã hội hóa cầu giao thông nông thôn vì sự phát triển của địa phương 

Theo ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ), trước đây, nhiều cây cầu trên địa bàn xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu hẹp, lan can tạm, trơn trượt vào mùa mưa. Việc đi lại của người dân, nhất là học sinh và người cao tuổi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Từ đòi hỏi thực tế, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN xã Mỹ Tú đã chủ động xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa xây dựng cầu nông thôn với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các doanh nghiệp và nhân dân. 

Người dân phấn khởi đi qua cầu mới ở ấp Rạch Rê.

Đi trên cây cầu nông thôn Sáu Dừa, thuộc ấp Rạch Rê, mới được khánh thành không lâu, ông Nguyễn Văn Minh, người dân địa phương bộc bạch: "Cầu cũ đã sử dụng nhiều năm qua, mặt cầu nhỏ, chỉ phục vụ xe máy và phương tiện thô sơ. Có cầu mới, người dân nơi đây rất phấn khởi".

Cầu Sáu Dừa được xây mới rộng 3,5m, dài trên 26m, tải trọng thiết kế đáp ứng được các loại phương tiện tương đương 3,5 tấn, tổng chi phí hơn 350 triệu đồng. 

Năm 2025, xã vận động xây dựng được 7 cây cầu nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con, học sinh đi lại, giao thương thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết