19/07/2023 - 11:53

World Cup bóng đá nữ 2023 và những thống kê đáng chú ý 

VĂN TÙNG

Ngày 20-7, thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng 5 "niềm tự hào của châu Á" khác là Úc, Philippines, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc, bắt đầu tranh tài tại World Cup Bóng đá nữ 2023. Đây là lần tổ chức thứ 9 của giải đấu, với sự góp mặt của 4 cựu vô địch World Cup, nhà vô địch Olympic cùng với các đội bóng xuất sắc nhất đại diện cho các châu lục. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa có những thống kê đáng chú ý về giải đấu này.

Huỳnh Như (9) và các đồng đội đã sẵn sàng cho các trận đấu ở World Cup 2023. Ảnh: VFF

Huỳnh Như (9) và các đồng đội đã sẵn sàng cho các trận đấu ở World Cup 2023. Ảnh: VFF

World Cup Bóng đá nữ 2023 là lần đầu tiên có 32 đội tham dự, so với 24 đội ở kỳ World Cup trước - France 2019 ở Pháp. Con số này cho thấy sự phát triển liên tục của bóng đá nữ với số đội tham dự đã tăng gần 3 lần so với 12 đội ở kỳ World Cup đầu tiên năm 1991.

Úc và New Zealand sẽ trở thành quốc gia thứ 7 và thứ 8 đăng cai World Cup bóng đá nữ, đồng thời họ cũng là "bộ đôi" thứ hai đồng đăng cai một kỳ World Cup cấp độ tuyển quốc gia của FIFA, sau khi Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai World Cup Bóng đá nam 2002. Các trận đấu sẽ diễn ra ở 10 sân vận động của 9 thành phố ở 2 quốc gia, khai mạc ở sân vận động Eden Park (New Zealand) và chung kết ở sân vận động Sydney Olympic Stadium (Úc).

Khác với bóng đá nam, tuyển nữ Mỹ đang là đội bóng giàu thành tích nhất ở World Cup nữ, với kỷ lục 4 lần vô địch trong 8 kỳ World Cup, trong đó có 2 lần vô địch liên tiếp ở 2 kỳ gần nhất. Tuyển nữ Đức đứng thứ 2 với 2 lần vô địch (2003, 2007), kế tiếp là Nhật Bản (2011) và Na Uy (1995).

Trong đội hình tuyển nữ Mỹ, Alex Morgan và Megan Rapinoe (người đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất Golden Ball và vua phá lưới Golden Boot năm 2019) đang hướng đến mục tiêu trở thành 2 cầu thủ đầu tiên 3 lần vô địch World Cup bóng đá nữ, đồng nghĩa với việc là 2 cầu thủ đầu tiên thi đấu ở 4 trận chung kết liên tiếp của World Cup.

Người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử giải là tiền đạo huyền thoại Brazil Marta, người sẽ có lần tham dự World Cup thứ 6 và cũng là lần cuối cùng sau khi tỏa sáng lần đầu tiên ở kỳ World Cup 2003. Hiện tại 37 tuổi, Marta đã ghi bàn đều đặn trong 5 kỳ World Cup trước của cô, đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất Golden Ball và vua phá lưới Golden Boot (với 7 bàn thắng) vào năm 2007 khi tuyển nữ Brazil đoạt ngôi á quân. Tổng cộng, cô đã ghi được 17 bàn thắng ở đấu trường thế giới.

Được xem là đội tuyển tài năng nhất mọi thời đại của Úc, đội tuyển nữ xứ kangaroo dự World Cup 2023 với đội hình dày dặn kinh nghiệm, khi có đến 9 cầu thủ hơn 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, vượt qua kỷ lục của Mỹ (8 cầu thủ) ở France 2019.

Cầu thủ trẻ nhất tham dự World Cup là ngôi sao trẻ Casey Phair của Hàn Quốc. Cô là đồng sở hữu giải vua phá lưới vòng loại U17 châu Á 2024 với 5 bàn thắng và sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất từ trước đến nay thi đấu ở World Cup bóng đá nữ, khi mới 16 tuổi 26 ngày, nếu cô ra sân ở trận đầu tiên của Hàn Quốc gặp Colombia, hay trận sau đó gặp Morocco; sẽ phá kỷ lục cũ của Ifeanyi Chiejine của Nigeria (16 tuổi 34 ngày) hồi năm 1999.

Có 8 đội bóng (1/4 số đội bóng tham dự World Cup 2023) góp mặt ở Úc và New Zealand là các đội lần đầu tiên xuất hiện ở đấu trường thế giới. Trong đó, tuyển nữ Việt Nam cùng với Philippines là 2 đội bóng ở châu Á, trong khi châu Âu có Bồ Đào Nha và CH Ireland, châu Phi có Morocco và Zambia, Bắc Mỹ có Haiti và Panama.

Chia sẻ bài viết