17/12/2025 - 06:52

Võ Văn Hiền - Niềm tự hào của Karate Cần Thơ 

Tấm HCB hạng cân 75kg nam tại SEA Games 33 không chỉ ghi nhận hành trình rèn luyện bền bỉ của VĐV Võ Văn Hiền, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế Karate Cần Thơ trên đấu trường khu vực.

VĐV Võ Văn Hiền với HCB SEA Games 33. Ảnh: CTV

Tại SEA Games 33, võ sĩ Võ Văn Hiền thể hiện phong độ ổn định và bản lĩnh thi đấu vững vàng qua từng trận. Ở tứ kết, VĐV Cần Thơ giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước Hein Thiha Lynn (Myanmar), cho thấy khả năng kiểm soát thế trận tốt và lối đánh chủ động. Tiếp đó, ở bán kết, anh vượt qua Isaiah Tang Wei En (Singapore) với tỷ số 4-1 để giành quyền vào chung kết

Trong trận tranh HCV, Võ Văn Hiền đối đầu với đối thủ mạnh Ignatius Joshua Kandou (Indonesia). Trước lối đánh tốc độ và thể lực mạnh mẽ của đối phương, VĐV Cần Thơ đã thi đấu kiên cường, nỗ lực đến những giây cuối cùng. Dù thất bại 3-9, tấm HCB vẫn là kết quả xứng đáng cho hành trình thi đấu đầy cố gắng, bản lĩnh và trách nhiệm.

Võ Văn Hiền thẳng thắn nhìn nhận: “Các đối thủ ngày càng tiến bộ, bản thân tôi vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện chuyên môn để chuẩn bị tốt hơn cho các giải tiếp theo".

Sinh năm 2001 tại TP Cần Thơ, Võ Văn Hiền sớm bộc lộ năng khiếu Karate và được tuyển chọn vào đội năng khiếu thành phố từ năm 2013. Đến năm 2016, anh được gọi vào đội tuyển trẻ quốc gia và năm 2020 chính thức khoác áo đội tuyển quốc gia. Quá trình rèn luyện trong môi trường đỉnh cao giúp Võ Văn Hiền tiến bộ rõ rệt, không chỉ về kỹ thuật mà còn ở tư duy chiến thuật và khả năng làm chủ trận đấu.

Từ chỗ còn non kinh nghiệm, chủ yếu dựa vào tốc độ và kỹ thuật cá nhân, Võ Văn Hiền từng bước hoàn thiện bản thân khi được tập luyện, thi đấu cùng các VĐV giàu kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia. Qua mỗi giải, anh tích lũy thêm bản lĩnh, khả năng đọc trận đấu và xử lý tình huống linh hoạt hơn.

Võ Văn Hiền góp mặt tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp, giành HCB SEA Games 31, HCV kumite đồng đội nam SEA Games 32 và mới nhất là HCB SEA Games 33, bên cạnh nhiều huy chương ở các giải quốc gia, quốc tế.

Đằng sau những tấm huy chương là hành trình tập luyện bền bỉ, kỷ luật nghiêm ngặt. Những buổi tập cường độ cao, chấn thương và sự tự điều chỉnh liên tục về chiến thuật đã tôi luyện nên một Võ Văn Hiền ngày càng chững chạc. Với anh, mỗi khó khăn đều là bài học để hoàn thiện bản thân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao TP Cần Thơ, kiêm HLV Trưởng đội Karate thành phố, cho biết: “Võ Văn Hiền là VĐV có nền tảng chuyên môn vững, bản lĩnh thi đấu ngày càng hoàn thiện và giàu khát vọng cống hiến. Chúng tôi đã có sự động viên kịp thời sau khi Võ Văn Hiền đạt thành tích tại SEA Games 33 và sẽ tiếp tục đề xuất khen thưởng tương xứng với những đóng góp của em”.

Thành tích của Võ Văn Hiền tại SEA Games 33 không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả công tác đào tạo VĐV của thể thao Cần Thơ. Đây là nền tảng quan trọng để bộ môn Karate tiếp tục đặt mục tiêu cao hơn, trước mắt là Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Các VĐV Cần Thơ vẫn đang tiếp tục tranh tài tại SEA Games 33 và tấm HCB của Võ Văn Hiền là điểm sáng đáng ghi nhận, tiếp thêm niềm tin và kỳ vọng về những thành tích tích cực cho thể thao thành phố tại đại hội lần này.

HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết