07/09/2020 - 08:00

Võ thuật - “Mỏ vàng” của thể thao An Giang 

Dự tranh tại Đại hội Thể thao ĐBSCL lần thứ VIII-2020, có 4 trong 6 môn võ thuật của An Giang đã ra quân và khẳng định sức mạnh, khi mang về 23 HCV, 16 HCB, 16 HCĐ. Các môn võ còn lại cũng hứa hẹn sẽ gặt hái thành công khi cuộc tranh tài tổ chức trở lại... 

Võ sĩ Nguyễn Phú Quí (đoạt HCV) là một trong những đại diện tiêu biểu của Võ cổ truyền An Giang ở đấu trường quốc gia. 

Hiện nay, 4 môn Võ cổ truyền, Boxing, Kickboxing, Vovinam của An Giang đã ra quân và mang về kết quả phấn khởi. Trong đó, Boxing đứng đầu với 9 HCV, 5 HCB, 8 HCÐ; tiếp theo là Võ cổ truyền với 8 HCV, 2 HCB, 2 HCÐ; các võ sĩ Kickboxing cũng đóng góp 5 HCV, 7 HCB, 4 HCÐ; môn Vovinam được 1 HCV, 2 HCB, 2 HCÐ. Với 4 môn võ thuật xuất trận, đoàn An Giang đã tạm xếp thứ Nhì trên bảng tổng sắp huy chương đại hội, sau đoàn Tiền Giang. 

Ông Ðặng Anh Kiệt, Phó Giám đốc Trung tâm Ðào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao An Giang, cho biết: “Ðoàn VÐV An Giang dự Ðại hội Thể thao ÐBSCL lần thứ VIII-2020 với 14 môn thể thao, trong đó có 6 môn võ là Boxing, Karatedo, Võ cổ truyền, Vovinam, Kickboxing, Taekwondo. Ðây là những môn được địa phương đầu tư tập trung, thường xuyên đoạt huy chương ở các giải quốc gia và quốc tế. Các môn võ có thành tích mở màn ấn tượng tại đại hội năm nay đã tạo sự phấn chấn cho các môn còn lại. Võ thuật vẫn luôn là thế mạnh của An Giang”.

Nhiều năm qua, các môn võ thuật đóng góp nhiều huy chương nhất cho thể thao thành tích cao An Giang và có nhiều VÐV khoác áo đội tuyển, trẻ quốc gia. Trước hết phải kể đến Võ cổ truyền với bề dày 30 năm xây dựng và phát triển. Theo Trưởng bộ môn Võ cổ truyền Phan Thanh Thuận, hiện An Giang có hơn 40 CLB với hơn 2.000 võ sinh. Phong trào phát triển mạnh, nguồn tuyển chọn VÐV dồi dào, lực lượng các tuyến VÐV ổn định. Võ cổ truyền có nhiều võ sĩ đẳng cấp như Lưu Thị Phương Thảo, Trịnh Minh Trí, Trần Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Phú Quí, Nguyễn Thị Hồng Cẩm…

Môn võ Kickboxing được đưa vào huấn luyện trong hệ thống đào tạo thể thao của An Giang từ năm 2010. Ðiều kiện tập luyện thuận lợi, hơn 3 năm qua, Kickboxing dần trở thành “mỏ vàng” của thể thao An Giang tại các giải đấu trong và ngoài nước. Nói tới môn võ này, phải nhắc đến các cựu võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Tuyết Dung đã không ít lần đoạt huy chương quốc tế. Hiện tại, Kickboxing An Giang đã đào tạo được lớp kế thừa đầy triển vọng như Nguyễn Thị Sang Giàu, Huỳnh Thị Kim Vàng, Nguyễn Thị Lộc Sang… 

Taekwondo cũng là môn võ thuật đóng góp nhiều cho thể thao An Giang. Năm ngoái, có võ sĩ Lê Trần Kim Uyên đoạt HCB ở giải trẻ châu Á và HCÐ tại SEA Games 30; võ sĩ Hứa Văn Huy đoạt HCB tại Ðại hội Võ thuật thế giới năm 2019...

Theo ông Ðặng Anh Kiệt, trong kế hoạch đào tạo và phát triển các môn võ thuật của An Giang hiện nay, cùng với các môn mạnh truyền thống như Võ cổ truyền, Kickboxing, Taekwondo, Pencat Silat thì Vovinam, Boxing, Karatedo, Wushu… cũng đã đạt nhiều thành tích đáng kể. Căn cơ để các môn võ thuật phát triển mạnh là nhờ kế hoạch tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo VÐV năng khiếu một cách bài bản, có chiều sâu theo điều kiện thực tiễn của từng bộ môn. Theo kế hoạch thi đấu năm nay, mục tiêu quan trọng của nhóm môn võ thuật là giúp thể thao An Giang bảo vệ vị trí hạng Nhất toàn đoàn tại Ðại hội Thể thao ÐBSCL lần thứ VIII-2020.

Bài, ảnh: AN CHI

 

Chia sẻ bài viết