20/02/2024 - 19:08

Viện Lúa ÐBSCL trình diễn 25 giống lúa triển vọng vụ đông xuân 2023-2024 

 OM34 và OM8 được bình chọn là giống lúa triển vọng, có phẩm chất cơm ngon

(CT) - Ngày 20-2, Viện Lúa ÐBSCL phối hợp cùng Công ty CP Khử trùng Việt Nam (VFC) tổ chức hội thảo trình diễn giống lúa mới và giải pháp cánh đồng hội nhập của VFC cho vùng ÐBSCL với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong và ngoài vùng.

Các đại biểu tham quan ruộng thí nghiệm và đánh giá các giống lúa triển vọng vụ đông xuân 2023-2024.

Vụ đông xuân 2023-2024, Viện Lúa ÐBSCL trình diễn và giới thiệu 25 giống lúa mới. Trong đó có 4 giống lúa đã được công nhận lưu hành, 2 giống lúa được công nhận sản xuất thử, 5 giống lúa được công nhận chính thức; 11 giống lúa khảo nghiệm VCU (Value of Cultivation) đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận lưu hành; 3 giống lúa đang khảo nghiệm VCU. Tất cả các giống lúa đều đăng ký bảo hộ và được cấp bằng bảo hộ giống cây trồng. Viện cũng phân nhóm các giống lúa theo phẩm chất gạo gồm nhóm giống lúa thơm chất lượng cao cấp, nhóm giống lúa chất lượng cao, nhóm giống lúa cao sản, nhóm giống lúa nếp và Japonica và nhóm giống lúa dinh dưỡng. Kết quả bình chọn giống lúa triển vọng vụ đông xuân 2023-2024, xếp đầu bảng là giống lúa OM34 với tỷ lệ bình chọn đạt 54,3%. OM34 thuộc nhóm giống lúa chất lượng cao, có nguồn gốc từ tổ hợp lai của 2 giống lúa IR50404 và OM5451, thời gian sinh trưởng từ 88-93 ngày, tiềm năng năng suất từ 6-9 tấn/ha. Kết quả bình chọn mẫu cơm dẫn đầu bảng là giống lúa OM8, chiếm 62,5% tổng số phiếu bình chọn. Giống OM8 nằm trong nhóm giống lúa thơm chất lượng cao cấp có thời gian sinh trưởng từ 92-97 ngày, tiềm năng năng suất 6-8 tấn/ha.
OM là giống lúa chống chịu mặn khá nên thích hợp trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau.

Thời gian tới, Viện Lúa ÐBSCL  tiếp tục phát triển các giống lúa triển vọng theo hướng bám sát các phân khúc thị trường, kịp thời đưa các giống lúa mới chất lượng cao đến tay nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, phục tráng, lai tạo giống lúa mới để thay thế các giống bị thoái hóa… Ðồng thời, tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, các địa phương để cải thiện chất lượng và năng suất giống lúa gắn với giảm chi phí đầu vào, giảm phát thải khí nhà kính, tham gia hiệu quả vào Ðề án “Phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ÐBSCL đến năm 2030”.

MINH HUYỀN

 

 

Chia sẻ bài viết