05/09/2018 - 20:33

Vì sự an toàn của trẻ khi tham gia giao thông 

Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Thạnh và Hội LHPN xã Thạnh Tiến tổ chức ra mắt mô hình “Gia đình hội viên cam kết đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em khi tham gia giao thông - Vì sự an toàn của trẻ” tại xã Thạnh Tiến. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo mô hình với 13 thành viên, do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, Chủ tịch Hội LHPN xã và Trưởng Công an xã đồng Phó Trưởng ban.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã Thạnh Tiến nhận mũ bảo hiểm.

Mô hình "Gia đình hội viên cam kết đội mũ bảo hiểm (MBH) cho trẻ em khi tham gia giao thông - Vì sự an toàn của trẻ” đầu tiên của huyện Vĩnh Thạnh ra mắt tại xã Thạnh Mỹ từ năm 2013, đến nay nhân rộng 3 xã: Thạnh Quới, Vĩnh Trinh, Thạnh Tiến và thị trấn Vĩnh Thạnh. Tại lễ ra mắt mô hình, Ban Chỉ đạo triển khai các quy định về trật tự an toàn giao thông (TTAGT); đồng thời, phát động 100 gia đình cam kết đội MBH cho trẻ em khi tham gia giao thông và tặng 100 MBH cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thời gian qua, các cấp Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh đẩy mạnh tuyên truyền về TTATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú đến các chi, tổ hội phụ nữ toàn huyện. Qua đó, làm chuyển biến ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của hội viên phụ nữ và người dân địa phương, hạn chế thấp nhất hội viên, phụ nữ vi phạm TTATGT. Nổi bật là ý thức chấp hành đội MBH cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy hoặc xe máy điện tại địa phương, góp phần hạn chế tình trạng chấn thương đầu do không đội MBH khi xảy ra tai nạn giao thông...

Bà Lê Thanh Dung, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Các cấp Hội LHPN trong huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT đến các chi, tổ hội; các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện đảm bảo TTATGT và không cho con em dưới 16 tuổi điều khiển xe trên 50 phân khối; không điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe đúng quy định... Qua đó, góp phần thực hiện khâu đột phá nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động Hội cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp phụ nữ, phát huy quyền làm chủ của hội viên phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội”...

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết