17/10/2018 - 07:49

Vì sự an toàn bản thân và bạn đồng hành 

Theo thống kê của Công an TP Cần Thơ, tháng 9-2018, lực lượng phát hiện, lập biên bản 4.120 trường hợp vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT); xử phạt vi phạm hành chính 3.434 trường hợp, với số tiền gần 4 tỉ đồng; tạm giữ 1.064 phương tiện; tước giấy phép lái xe 740 trường hợp. Ngoài ra, hệ thống camera giám sát giao thông phát hiện 79 phương tiện vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 54 trường hợp, số tiền trên 82 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 54 trường hợp. Đáng chú ý nhiều nhất tình trạng vi phạm tốc độ (1.136 trường hợp, chiếm 28%); làn đường, phần đường (656 trường hợp, chiếm 16%); nồng độ cồn (627 trường hợp, chiếm 15%)...


Để đảm bảo an toàn, người dân hãy chấp hành quy định về TTATGT và sự điều tiết của cảnh sát giao thông trên đường. Trong ảnh: Cảnh sát giao thông phân luồng, giữ gìn an ninh trật tự trên Đại lộ Hòa Bình. Ảnh: KIỀU CHINH

Thực tế đó cho thấy, người dân chưa xem trọng sự an toàn bản thân khi điều khiển phương tiện vì những vi phạm trên thường là nguyên nhân chính dẫn đến va chạm, tai nạn. Theo cán bộ Đội cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, từ đầu năm đến nay, ngoài tuần tra, kiểm soát, Đội phối hợp tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, tuy nhiên, một số người dân khi tham gia giao thông còn rất chủ quan, vi phạm. Đa số thanh thiếu niên thường phóng nhanh, vượt ẩu, nhiều trường hợp uống rượu bia chạy nhanh, khi ôm cua, khúc quanh không làm chủ tốc độ hoặc khi lưu thông lấn sang phần đường phương tiện khác, gây tai nạn, để lại hậu quả đau lòng. 9 tháng của năm 2018, tai nạn giao thông (TNGT) toàn thanh phố tăng so với cùng kỳ cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, bị thương). Riêng quận Ninh Kiều xảy ra 12 vụ, nhiều vụ do người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn cho mình (tự té vì nhậu say, chạy ẩu…).

Tại hội nghị tổng kết công tác công an tháng 9 tổ chức đầu tháng 10-2018, Chủ tịch UBND thành phố Võ Thành Thống yêu cầu, từ nay đến cuối năm, Công an thành phố tiếp tục thực hiện tốt các cao điểm đảm bảo TTATGT, xử lý nghiêm vi phạm để răn đe. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông, phối hợp xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, nỗ lực kiềm chế tai nạn, giữ vững an ninh trật tự...

Để kiềm chế TNGT hiệu quả, bên cạnh hoạt động nghiệp vụ cơ quan chức năng, rất cần người dân quan tâm hỗ trợ. Vì sự an toàn của bản thân và bạn đồng hành, người điều khiển phương tiện hãy chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Khi tham gia giao thông trên bất kỳ tuyến đường nào cũng cần chạy đúng tốc độ quy định, chú ý quan sát, tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lấn tuyến để TNGT không còn ám ảnh bản thân, gia đình và xã hội. 

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết