20/07/2023 - 08:07

Vì sao Scamacca “cầu cứu” AS Roma? 

BÌNH DƯƠNG

Tờ La Gazzetta dello Sport hôm 12-7 đăng bài phỏng vấn tiền đạo Gianluca Scamacca mà nhiều người diễn giải là lời kêu gọi CLB AS Roma đến rước anh về.

Hợp đồng của Scamacca (phải) với West Ham tới năm 2027 mới hết hạn. Ảnh: Getty Images

“AS Roma là nhà đối với tôi và Francesco Totti là thần tượng lúc nhỏ của tôi. Cầu thủ nào trên thế giới mà không muốn được làm học trò của HLV Jose Mourinho chứ? Tôi tin rằng Mourinho sẽ khơi dậy cảm hứng chơi bóng của tôi", Scamacca nói với tờ báo Ý. Ở chiều ngược lại, AS Roma, hiện do Mourinho dẫn dắt, cũng muốn mượn cầu thủ này kèm điều khoản mua đứt với giá khoảng 21 triệu Bảng tùy thuộc vào số lần ra sân, bàn thắng của anh và suất dự Champions League của đội bóng Ý. Scamacca là mục tiêu chính của AS Roma nhằm thay thế tiền đạo Tammy Abraham đang bị chấn thương.

Scamacca sinh ra tại Thủ đô Roma và AS Roma là nơi mà anh từng đến học việc. Khi AS Roma vô địch giải quốc gia dành cho lứa U14, cậu bé Scamacca ghi 34 bàn qua 30 trận. Tuy nhiên, Scamacca cảm thấy anh chưa hoàn thành công việc tại AS Roma. Bởi vào năm 2015, anh buộc phải rời đội bóng để gia nhập PSV rồi sau đó đầu quân cho Sassuolo.

Hè năm ngoái, Scamacca chuyển sang West Ham với giá 35 triệu Bảng, nhưng mùa giải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh diễn ra không suôn sẻ. Chấn thương đã khiến tuyển thủ Ý chỉ ghi được 8 bàn sau 27 trận trên mọi đấu trường. Thể lực cũng là một vấn đề khi Scamacca chỉ có 3 lần thi đấu hết trận trong số 16 lần ra sân ở giải quốc nội nửa đầu mùa rồi.

Trung phong 24 tuổi này vừa cùng West Ham thực hiện chuyến du đấu ở Úc nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới và mục đích của anh là phát triển thể lực trong các trận gặp Perth Glory và Tottenham Hotspur. Việc chân sút số một Michail Antonio đang phục vụ cho đội tuyển Jamaica tại giải CONCACAF Gold Cup, đã tạo cơ hội cho các tiền đạo như Scamacca, Danny Ings và Divin Mubama gây chú ý tới HLV David Moyes.

Riêng Scamacca phải nỗ lực hơn nữa để thích nghi với chiến thuật của thuyền trưởng West Ham. Mùa rồi nhiều lần HLV Moyes không tin tưởng học trò. Ðỉnh điểm là ở trận hòa Aston Villa khi ông 2 lần yêu cầu Scamacca khởi động để vào sân thay cho Ings. Nhưng rồi ông lại đổi ý và tung Maxwel Cornet vào sân. Trước đó vài ngày, Moyes cũng ngó lơ Scamacca và xếp Antonio đá chính trận thắng AEK Larnaca 2-0 (cả 2 bàn đều do Antonio ghi). Antonio vốn nổi tiếng về thái độ thi đấu khi không có bóng trên sân và đây là lý do vì sao tiền đạo 33 tuổi vẫn rất quan trọng đối với HLV Moyes.

Phong cách chơi bóng của Scamacca không giống như Antonio. Anh muốn chứng minh bản thân bằng cách ghi bàn. Nếu "miễn dịch" với chấn thương ở mùa tới, Scamacca có thể ghi 20 bàn, nhưng chưa biết là trong màu áo West Ham hay… AS Roma.

Chia sẻ bài viết