09/07/2019 - 07:17

Vì sao bầu Ðức “bỏ rơi” V.League? 

Ông bầu Ðoàn Nguyên Ðức của đội bóng phố núi Pleiku nửa đùa nửa thật cho biết có thể Hoàng Anh Gia Lai mùa này rớt hạng V.League và đánh cược CLB TP Hồ Chí Minh hiện đang dẫn đầu bảng nhưng không thể vô địch.

 Bầu Đức (trái) cho cầu thủ xuất ngoại chơi bóng là để mang về những kinh nghiệm. Ảnh: ANH HUY

Ông nói thẳng CLB TP Hồ Chí Minh hiện tại đứng đầu bảng V.League sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn lượt về và không có cửa đăng quang khi có thế lực khác ngăn cản. Bầu Đức đặt dấu hỏi lớn: “Một đội bóng sao chọi lại 5 CLB khác nhau có ảnh hưởng trực tiếp từ một ông bầu? Chỉ khi nào bóng đá Việt Nam không còn tồn tại việc một ông bầu ôm nhiều đội bóng thì giải vô địch quốc gia mới khá lên với nhiều CLB mạnh dạn đầu tư”.

Ông bầu phố núi không nhắc tên bầu Hiển nhưng ai cũng biết ông chủ của CLB Hà Nội nhiều năm qua đã bằng nhiều cách hỗ trợ rất lớn cho một vài đội bóng khác chơi V.League. Bầu Đức nói đấy cũng chính là nguyên nhân khiến mình không mặn mà với cuộc cạnh tranh thiếu lành mạnh vì “5 đánh 1 không chột cũng què”.

Bầu Đức kể cách đây 4 năm, các cầu thủ trẻ của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai mới ra trường cũng trong thế bị quây như vậy. Ông nói: “Mấy đứa nhỏ trụ hạng mùa V.League 2015 là hay lắm rồi. Nếu muốn vô địch, tôi sẽ học cách của Becamex Bình Dương những năm trước mua nhiều cầu thủ giỏi từ khắp nơi về “chấp” hết các đối thủ. Nhưng làm như thế để làm gì? Hoàng Anh Gia Lai đã từng vô địch và đến bây giờ tôi không thích vô địch bằng mọi giá. Tôi không bỏ tiền ra thao túng làng bóng, thay vào đó tìm cách giúp nó phát triển hơn”.

Bầu Đức tiết lộ sắp tới sẽ lần lượt cho một số cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khác xuất ngoại chơi bóng đá nhằm học hỏi, sau thương vụ giúp Công Phượng khoác áo CLB Sint -Truidense chơi giải cao nhất tại Bỉ. Ông nói cứ đi sẽ thành đường, bất chấp những lời đàm tiếu cho cầu thủ đi làm thương mại hơn là gặt hái về chuyên môn.

Riêng với đội Hoàng Anh Gia Lai đang chơi V.League chỉ cần trụ hạng. Bầu Đức đặt ra trường hợp xấu nhất CLB của ông có rớt hạng cũng không sao, vì mục tiêu chính của ông là giúp cầu thủ các khóa sau của Học viện bóng đá có chỗ chơi để rèn luyện.

Ông bầu phố núi cho biết làm bóng đá không phải vì thành tích của CLB mà tất cả đều phục vụ lợi ích cho bản thân cầu thủ và cống hiến cho các đội tuyển quốc gia.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết