11/04/2023 - 09:18

Vì sao “bão” sa thải HLV hoành hành tại EPL? 

BÌNH DƯƠNG

Graham Potter vừa trở thành HLV thứ 13 bị sa thải tại Ngoại hạng Anh (EPL) mùa 2022-2023, đánh dấu mùa giải kỷ lục về số chiến lược gia “bay ghế” trong lịch sử 31 năm tồn tại của đấu trường này.

Chelsea chưa bao giờ sa thải 2 HLV trong một mùa như hiện nay. Ảnh: Guardian

Vấn đề càng trở nên bất thường hơn khi 6/13 HLV mất việc diễn ra kể từ đầu tháng 2, trong đó 3 người “bị trảm” chỉ trong chưa đầy một tuần. HLV Antonio Conte nằm trong số 3 người này. Việc ông buộc phải rời Tottenham đã xô đổ kỷ lục 10 HLV mất việc mà EPL thiết lập vào các mùa 2013-2014, 2017-2018, 2021-2022.

Nạn nhân đầu tiên của “cơn bão thổi bay ghế HLV” mùa giải năm nay chính là Scott Parker. Có công lớn đưa Bournemouth thăng hạng nhưng HLV Parker thậm chí không có được một tháng trọn vẹn hít thở bầu không khí EPL. Ông bị sa thải sau thảm bại 0-9 trước Liverpool, trở thành HLV mất ghế nhanh thứ 12 trong lịch sử giải đấu (25 ngày). Người có thời gian “tại vị” ngắn nhất là Paul Sturrock (9 ngày, mùa 2004-2005).

Nhìn lại lịch sử EPL không hề thấy sự gia tăng đều đặn số lượng HLV rời đi trong mùa giải. Ian Porterfield là HLV duy nhất “bị trảm” ở mùa giải đầu tiên của EPL (1992-1993) sau khi Chelsea của ông thua Aston Villa ngay trên sân nhà và rơi xuống vị trí thứ 11. Một điều rất trùng hợp là đúng 20 năm sau, ông Potter bay ghế cũng vì Chelsea thua Aston Villa trên sân nhà và rơi xuống vị trí 11. Trong khi mùa đầu tiên chỉ có 1 nạn nhân, thì mùa 1994-1995 nhảy lên 9 rồi trở lại 1 ở mùa 1995-1996. Mùa giải gần nhất ghi nhận chưa tới 4 HLV khăn gói ra đi là 2005-2006.

Có thể nói mùa giải năm nay chứng kiến cuộc tuyển chọn khắt khe nhất trong lịch sử EPL, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy áp lực giúp đội bóng thi đấu thăng hoa hơn hoặc trụ hạng đang khiến các ông chủ CLB mạnh tay với chiếc ghế HLV.

Việc World Cup 2022 diễn ra trong 6 tuần chen ngang vào giữa mùa có thể phần nào giải thích nguyên nhân xảy ra nhiều xáo trộn trên ghế nóng hiện nay. Các HLV Bruno Lage, Steven Gerrard và Ralph Hasenhuttl đều mất việc trong những tuần trước khi World Cup khởi tranh bởi chủ sở hữu các CLB này nghĩ rằng giai đoạn nghỉ kéo dài sẽ dành cho các tân HLV thời gian quý báu để hiểu đội bóng và truyền đạt những ý tưởng mới. Một lý do khác là cuộc chiến trụ hạng năm nay đang diễn ra gay cấn chưa từng thấy khi có tới 9 đội có nguy cơ rớt hạng (3 đội cuối bảng sẽ phải cầm vé xuống hạng). Khi sức ép gia tăng và phong độ tiếp tục bết bát, giới chủ CLB trở nên nóng tính hơn, vì thế dễ xảy ra tình trạng “trảm tướng”. Ðiều này đã được minh chứng qua việc 7/9 đội ở nhóm cuối bảng xếp hạng đã thay HLV. Nhờ thay tướng, CLB Aston Villa đã nhảy vọt từ vị trí 17 lên 9, trong khi Wolves phóng từ vị trí 18 lên 13. Hai đội chưa thay tướng là West Ham (hiện đứng thứ 14) và Nottingham Forest (16). Tuy nhiên, 2 đội này hiện chỉ hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 1 điểm, do vậy HLV David Moyes và Steve Cooper đều đang chiến đấu nhằm giữ ghế trước cơn giận dữ ngày càng lớn của giới chủ CLB.

Như vậy, đến nay đã có 4 mùa giải EPL chứng kiến tình trạng HLV mất việc tăng lên 2 chữ số, gồm mùa 2013-2014, 2017-2018, 2021-2022 và 2022-2023. Ngoại trừ mùa hiện tại chưa ngã ngũ, 3 mùa trước đó Manchester City đều vô địch.l

Chia sẻ bài viết