22/10/2022 - 15:21

VFF tìm hiểu tình hình bóng đá Cần Thơ 

(CT) - Sáng 22-10, đoàn công tác Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) do ông Cao Văn Chóng, Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông và Đối ngoại VFF, dẫn đầu, đến thăm và làm việc với Liên đoàn Bóng đá TP Cần Thơ (CFF).

Ông Cao Văn Chóng (trái) tặng quà cho Liên đoàn Bóng đá Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Minh

CFF được thành lập vào năm 2015 sau Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, với Ban chấp hành gồm 21 thành viên. Tuy nhiên, từ giữa nhiệm kỳ, do tình hình công tác, đa số thành viên Ban chấp hành không còn giữ sinh hoạt họp lệ, không tham gia các hoạt động thường xuyên, gây ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động của CFF. Trong 2 năm qua, do tình hình dịch COVID-19, CFF chưa thể tổ chức Đại hội để bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Dự kiến, Đại hội CFF lần thứ hai sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới.

Tại buổi làm việc, CFF đề nghị VFF hỗ trợ Cần Thơ cấu trúc lại mô hình bóng đá tập trung, tạo sự đoàn kết thống nhất giữa các tuyến đội, cũng như thường xuyên tổ chức thi đấu các giải thiếu niên, trẻ cấp thành phố; hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị, dụng cụ cho địa phương để đầu tư phát triển bóng đá ở cơ sở.

N.MINH

Chia sẻ bài viết