29/07/2014 - 09:11

PHƯỜNG AN THỚI, QUẬN BÌNH THỦY

Vận động xã hội hóa nâng cấp, xây dựng đường giao thông

Người dân phấn khởi lưu thông trên những con hẻm mới được xây dựng, nâng cấp. 

Từ đầu năm đến nay, phường An Thới, quận Bình Thủy đã vận động nhân dân đóng góp trên 10 tỉ đồng thực hiện 6 công trình xây dựng, nâng cấp các con hẻm trên địa bàn. Để đạt được kết quả này, trước khi các công trình được thực hiện, chính quyền địa phương tổ chức họp dân công khai kinh phí, nêu ý nghĩa của công trình, phát huy vai trò gương mẫu từng đảng viên, thường xuyên đến tuyên truyền, vận động bà con, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, địa phương huy động sự tham gia tích cực, nhiệt tình của nhân dân tùy điều kiện từng gia đình có khoản đóng góp phù hợp. Ngoài ra, UBND phường còn thành lập Ban vận động, Ban kiểm soát công trình do những người lớn tuổi có uy tín, trong khu vực đảm nhận nên đảm bảo công trình thực hiện đúng tiến độ. Ông Nguyễn Việt Quân, Chủ tịch UBND phường An Thới, cho biết: “Thời gian qua, địa phương gặp nhiều thuận lợi trong vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc để thực hiện các công trình phúc lợi xã hội. Với sự chung sức của người dân, phường An Thới hiện cơ bản có nhiều con đường, tuyến hẻm được bê tông hoặc nhựa hóa. Phường đang triển khai xây dựng tuyến hẻm 69 và hẻm 113 của đường Vành đai phi trường (nay là đường Võ Văn Kiệt), cơ bản hoàn thành 70%. Hai tuyến hẻm này, bà con đóng góp tiền của rất lớn, tạo động lực giúp phường đẩy nhanh việc xây dựng hoàn thành hai tuyến hẻm trên. Bên cạnh đó, địa phương còn vận động bà con đóng góp để sửa chữa nhà thông tin, xây dựng hệ thống cấp thoát nước”. Ông Nguyễn Văn Sơn, ở khu vực 4, nói: “Hơn 30 năm qua, tôi sinh sống trong con hẻm nhỏ đầy đất cát. Mỗi mùa mưa đến, chúng tôi đổ gạch đá vụn nhưng đi lại vẫn khó khăn bởi đường trơn trượt, nước mưa ứ đọng thường xuyên. Cuối năm 2013, quận Bình Thủy có chủ trương xây dựng hẻm, bà con góp tiền, hiến đất, tự đốn cây để làm đường. Qua hơn 2 tháng, tuyến hẻm rộng 4 mét dài hơn 430 mét đã hoàn thành với số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Giờ đường sá rộng rãi, thông thương các hẻm khác nên giao thông rất tiện lợi, an toàn, không có tình trạng va quẹt xe xảy ra”.

Ngoài công tác vận động bà con làm đường, UBND phường An Thới còn phối hợp với đoàn thể ở các khu vực, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp dân về Luật Giao thông đường bộ; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; tuyên truyền qua áp phích, băng rôn, tờ bướm ở các khu vực chợ, nhà thông tin, những nơi đông dân cư… Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật giao thông, giữ gìn trật tự đô thị của người dân. Thời gian tới, UBND phường An Thới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông; vận động xã hội hóa xây dựng, nâng cấp các tuyến hẻm, đường trên địa bàn; phát động phong trào toàn dân tham gia “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị”…

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết