27/07/2018 - 07:13

Vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, mở rộng lộ giao thông 

UBND quận Cái Răng vừa triển khai thi công công trình nâng cấp, mở rộng tuyến lộ giao thông từ ngọn Rạch Chiếc đến ngọn Rạch Bàng, thuộc khu vực 5 và tuyến hẻm 4 (lộ Bờ Trúc) thuộc khu vực 2, phường Ba Láng.


Công nhân đang thi công tuyến lộ giao thông Bờ Trúc. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Công trình nâng cấp, mở rộng lộ Bờ Trúc có tổng chiều dài 271m, đầu tuyến giáp quốc lộ 1, cuối tuyến giáp lộ nhựa sông Ba Láng. Trong đó, nhân dân hiến vật kiến trúc, nhà nước đầu tư mặt cứng, tổng số tiền là 4,8 tỉ đồng. Công trình khởi công vào trung tuần tháng 7 và dự kiến hoàn thành trong 120 ngày. Trước đây, mặt đường tuyến lộ Bờ Trúc rộng 2m, nền thấp, không có hệ thống thoát nước nên thường xuyên ngập mỗi khi mưa lũ, gây khó khăn cho việc đi lại… Được quận Cái Răng đầu tư làm mặt cứng và hệ thống thoát nước, mở rộng mặt lộ 5m; phường Ba Láng vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc để tuyến lộ hoàn thành đúng thời gian quy định.

Tháng 6-2018, Đảng ủy, UBND phường Ba Láng khởi công xây dựng mới đường giao thông từ ngọn Rạch Chiếc đến ngọn Rạch Bàng, tổng chiều dài trên 900m, rộng 2m, với tổng số tiền hơn 1,1 tỉ đồng. Công trình đang thi công đạt trên 60% khối lượng. Trước đây, người dân muốn di chuyển từ ngọn Rạch Chiếc sang ngọn Rạch Bàng phải đi vòng rất xa hoặc đi bằng ghe, xuồng, do tuyến này là đất ruộng của dân, không có đường đi. Giai đoạn 1 công trình này, UBND phường Ba Láng thực hiện xáng cạp đê bao khép kín nhiều năm qua, nay địa phương tiếp tục triển khai giai đoạn 2 lộ giao thông; trong đó, nhà nước làm mặt cứng, nhân dân hiến đất, hoa màu. Công trình hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận tiện để người dân lưu thông dễ dàng…

Ông Châu An Bình, Chủ tịch UBND phường Ba Láng, cho biết: “Công trình xây dựng tuyến lộ giao thông mới từ ngọn Rạch Chiếc đến ngọn Rạch Bàng thuộc khu vực 5, được người dân đồng thuận cao nên việc triển khai rất thuận lợi. Riêng tuyến lộ Bờ Trúc, một số hộ dân yêu cầu hỗ trợ vật kiến trúc, đặc biệt một hộ bị vướng tường rào. Hiện UBND phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động số hộ dân còn lại ủng hộ để công trình hoàn thành đúng tiến độ. Thời gian tới, phường tiếp tục thực hiện 6 công trình nâng cấp, mở rộng lộ giao thông, gồm: mở rộng tuyến giao thông hai bên Rạch Chiếc; 1 bên Rạch Bàng; xây dựng mới cầu Cái Đôi; nâng cấp, mở rộng tuyến lộ hậu Tân Thạnh Tây; nâng cấp, mở rộng tuyến mé sông từ chợ số 10 đến đường Trường Chính trị quận; nâng cấp, mở rộng tuyến lộ số 8… Phường phấn đấu xây dựng các hạng mục để đạt chuẩn Phường Văn minh đô thị vào cuối năm 2018. 

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết