14/05/2015 - 14:42

Phường An Hòa, quận Ninh Kiều

Vận động người dân không mua bán lấn chiếm lòng, lề đường

Đó là nội dung quan trọng, nằm trong chủ đề năm 2015 của phường An Hòa, quận Ninh Kiều nhằm đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị. Do đặc điểm phường An Hòa có nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, điểm trường đại học, cao đẳng tọa lạc; lượng công nhân, học sinh, sinh viên đổ về nhiều, các dịch vụ đi kèm từ đó phát triển khá sôi nổi, nhất là nhu cầu mua bán thức ăn đường phố, tiềm ẩn nguy cơ gây mất trật tự, an toàn giao thông. Vì thế, việc tăng cường tuần tra, lập lại trật tự đô thị địa bàn phường An Hòa trở nên cấp thiết.

Lực lượng
chức năng phường An Hòa thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân không mua, bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Ảnh: N.D
 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, UBND phối hợp với Công an phường An Hòa tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó tuyên truyền xác định là khâu mũi nhọn, nhằm tác động vào ý thức người dân. Bằng nhiều hình thức khác nhau như: thông qua hệ thống loa phát thanh, tờ rơi, tờ bướm, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt dân chủ ra dân… những thông tin pháp luật liên quan được chuyển tải đến người dân. Việc ký cam kết không vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng được thực hiện chặt chẽ đến từng gia đình. Song song đó, địa phương còn thường xuyên nhắc nhở người dân quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, không để vật dụng, cây kiểng gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông; vận động người dân sử dụng vỉa hè đúng quy định. Bà Phạm Thị Ninh Thu, Phó Chủ tịch UBND phường An Hòa, cho biết: “Sau khi đã tuyên truyền giúp người dân nắm được quy định pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, địa phương mới tiến hành bước tiếp theo là kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm”.

Theo đó, lịch tuần tra của lực lượng phối hợp phường An Hòa được sắp xếp chặt chẽ, xen kẽ giữa các buổi trong tuần, đảm bảo xuyên suốt, đều khắp. Ngoài ra, phường còn tổ chức những cuộc tuần tra đột xuất, tránh sự đối phó của người dân, tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác. Thường mỗi đợt tuần tra có khoảng 15 người, gồm đại diện UBND, Công an, quân sự, bảo vệ dân phố, địa chính…, địa điểm tuần tra xoay vòng theo kế hoạch. Đặc biệt lực lượng quan tâm kiểm tra thường xuyên những điểm mua bán đông đúc như: chợ An Hòa, chợ Trần Việt Châu, trước cổng công ty, trường . Đến cuối tháng 4-2015, phường An Hòa tổ chức 70 cuộc tuần tra với 495 lượt đồng chí tham dự. Qua đó nhắc nhở 311 trường hợp vi phạm mua bán lấn chiếm lòng, lề đường, trong đó xử phạt nghiêm 54 trường hợp.

Kiểm tra một vòng quanh các tuyến đường Nguyễn Văn Cừ và Trần Việt Châu giờ cao điểm buổi sáng, tình hình mua bán khá trật tự, người dân để hàng hóa, xe cộ, vật dụng đúng quy định sử dụng vỉa hè. Bà Phạm Thị Ninh Thu nói: “Nhờ tăng cường tuyên truyền, giáo dục và tổ chức tuần tra nên ý thức chấp hành pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của người dân trên địa bàn phường nâng lên rõ rệt. Việc mua bán, giao thương, đi lại của người dân dần đi vào nề nếp, xây dựng cảnh quan thông thoáng, tạo điều kiện để các phương tiện tham gia giao thông thuận lợi, an toàn”.

PHƯƠNG DUNG

Chia sẻ bài viết