10/11/2013 - 18:13

Vấn đề của U-23 Việt Nam trước thềm SEA Games 27

Sau khi được phục chức HLV trưởng đội tuyển U-23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc tuyên bố tiếp tục chỉnh sửa một số điểm yếu của đội để hướng đến một kỳ SEA Games thành công trên đất Myanmar. Tuy nhiên, tuyên bố của HLV Hoàng Văn Phúc là một chuyện, còn khả năng khắc phục được hay không thì... hạ hồi phân giải.

 Các cầu thủ U-23 Việt Nam. Ảnh: S.H

Trước hết là tính toán điểm rơi phong độ cho cầu thủ. Có thể thấy, tại giải cúp Truyền hình Bình Dương (BTV Cup) vừa qua, thể lực của các cầu thủ U-23 không đảm bảo, nhất là ở 2 trận bán kết và chung kết. Ông Phúc cho rằng do mật độ thi đấu tại BTV Cup khá dày- 2 ngày/trận- khiến cầu thủ không kịp phục hồi. Vậy thì tại SEA Games sắp tới, mật độ cũng là 2 ngày/trận, liệu cầu thủ có thể đảm bảo đủ sức để thi đấu? Trong khi đó, ông Phúc nói chuyến tập huấn 10 ngày tại Đà Nẵng hiện nay gần như sẽ không có những bài tập thể lực. Thay vào đó, ban huấn luyện đội U-23 chủ yếu rèn kỹ - chiến thuật cho cầu thủ. Với thời gian tập trung khá dài, nhưng đến thời điểm này, cầu thủ U-23 vẫn tiếp tục rèn những miếng đánh, còn thể lực thì "có sao đá vậy". Đáng lo hơn nữa là điều kiện thời tiết và thức ăn ở Myanmar có thể sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thể lực cầu thủ.

Thứ hai là đội tuyển U-23 gần như đóng kín, thiếu cạnh tranh kể từ ngày tập trung đến nay. Ông Phúc hoàn toàn có lý khi cho rằng cách làm này tạo sự ổn định cho đội U-23. Ngay từ ngày đầu hội quân, giới chuyên môn không khó biết được 11 cái tên trong đội hình chính tuyển U-23, nhưng đến nay ông Phúc vẫn loay hoay với hàng loạt thử nghiệm. Tại BTV Cup, có trận HLV Phúc sử dụng đội hình dự bị. Thử nghiệm thì vẫn thử mà tuyệt nhiên không có sự đào thải, dù cầu thủ chơi tốt hay không. Điều này khác với trước đây, khi cầu thủ đạt phong độ tốt nhất mới được chọn (dù ở thời điểm nào), tạo được sự cạnh tranh quyết liệt giữa các vị trí. Đảm bảo suất cho cầu thủ được gọi lên U-23, ông Phúc nhận được sự ủng hộ của học trò, từ đó họ có thể sẽ đá hết mình vì… "thầy", nhưng chất lượng đội thì khó có thể nâng cao.

Vấn đề nữa là khi dẫn dắt đội, các HLV thường đều tìm cách xây dựng lối chơi phù hợp và mang lại hiệu quả nhất với những gì mình có trong tay; ngược lại, ông Phúc xây dựng lối chơi khi con người chưa đáp ứng được yêu cầu. Ở đội tuyển U-23 hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc áp dụng sơ đồ 4-1-4-1, trung thành với lối phối hợp nhỏ, kỹ thuật. Ông Phúc đã thử Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn, Vũ Minh Tuấn… ở vai trò trung phong cắm- vừa đảm đương nhiệm vụ săn bàn vừa biết làm bóng cho đồng đội. Trong đó, chỉ mỗi Hà Minh Tuấn để lại chút dấu ấn với những pha xử lý kỹ thuật trong phạm vi hẹp. Vị trí tiền vệ trung tâm cũng là điểm yếu của U-23 Việt Nam. Dù Hoàng Thịnh bình phục chấn thương và được ra sân trở lại tại BTV Cup, nhưng chưa tạo ấn tượng. Thanh Hiền chơi xông xáo, nhưng chưa thể cáng đáng được trục "xương sống" của đội U-23.

Với những vấn đề ấy, liệu U-23 Việt Nam có kịp khắc phục trong khoảng thời gian chỉ còn hơn 20 ngày nữa là khởi tranh tại SEA Games 27?

Thái Bình

Chia sẻ bài viết