06/04/2023 - 09:01

Vấn đề cầu thủ “cây nhà lá vườn” ở Real Madrid 

BÌNH DƯƠNG

Ở trận gặp Villarreal hồi đầu năm, lần đầu tiên trong lịch sử 121 năm của CLB, Real Madrid đã tung ra đội hình chính hoàn toàn không có cầu thủ người Tây Ban Nha nào.

Các cầu thủ Real Madrid (phải) ở trận thua Villarreal 1-2 hồi tháng 1. Ảnh: AFP

Khi đó, Real Madrid sử dụng đội hình xuất phát gồm 3 cầu thủ người Pháp, 2 cầu thủ Brazil, 2 cầu thủ Ðức và những cầu thủ mang quốc tịch Bỉ, Croatia, Áo, Uruguay.

Sự kiện lịch sử trên đã khơi mào 2 cuộc tranh luận. Thứ nhất là nghĩa vụ đạo đức của Real Madrid phải duy trì số lượng cầu thủ người Tây Ban Nha nhiều nhất có thể trong đội hình. Quan điểm này được chia sẻ trong cộng đồng người hâm mộ, trong khi Ban lãnh đạo Real Madrid lại muốn tập trung vào chất lượng hơn là vấn đề hộ chiếu. Cuộc tranh luận thứ hai là chuyện tuân thủ các quy định của UEFA về số lượng cầu thủ "cây nhà lá vườn" (homegrown). Tuy nhiên, nội bộ Real Madrid không lo ngại về vấn đề này.

Kể từ khi phán quyết Bosman ra đời năm 1995 (quy định rằng cầu thủ có thể rời CLB dưới dạng tự do khi hợp đồng hết hạn), UEFA đã chú trọng vào khâu phát triển cầu thủ trẻ. Lo ngại các CLB ngày càng mê ý tưởng chiêu mộ cầu thủ ngôi sao từ các quốc gia khác, thay vì nuôi dưỡng những tài năng trong nước, UEFA đã đặt ra những quy định mới cho các giải đấu trực thuộc cơ quan quản lý bóng đá châu Âu này theo 3 giai đoạn. Mùa 2006-2007, UEFA yêu cầu có tối thiểu 4 cầu thủ homegrown trong danh sách 25 cầu thủ. Con số này được nâng lên thành 6 ở mùa 2007-2008 và kể từ mùa 2008-2009 là 8.

Real Madrid và tất cả những đội dự Champions League có thể đăng ký danh sách dự giải lên tới 25 cầu thủ. UEFA định nghĩa cầu thủ homegrown là những cầu thủ bất kể quốc tịch được đào tạo bởi CLB chủ quản hoặc một CLB khác nhưng phải cùng một liên đoàn bóng đá quốc gia trong ít nhất 3 năm trong độ tuổi 15-21. UEFA đòi hỏi 4 trong số các cầu thủ homegrown phải được đào tạo bởi CLB, trong khi số homegrown còn lại có thể là những cầu thủ từng học tập tại những đội bóng khác trên khắp đất nước. Nói cách khác, một CLB Tây Ban Nha có thể sở hữu 6 "sản phẩm" do chính họ tạo ra và 2 "sản phẩm" của những đội bóng đồng hương.

Nếu đội bóng không đạt được chỉ tiêu ít nhất 8 cầu thủ homegrown, lực lượng dự giải của họ sẽ giảm với số lượng tương ứng với vị trí thiếu hụt. Ví dụ, nếu Real Madrid chỉ có 7 cầu thủ homegrown, thì danh sách dự giải của họ là 24 cầu thủ. Tương tự, chỉ có 6 cầu thủ homegrown thì danh sách dự giải chỉ còn 23.

Trong đội một Real Madrid hiện có 7 cầu thủ homegrown do CLB tự tạo và 4 cầu thủ homegrown đến từ nơi khác. 7 cầu thủ đó là Dani Carvajal, Lucas Vazquez, Federico Valverde, Rodrygo, Vinicius Junior, Nacho và Mariano Diaz. 4 cầu thủ đến từ nơi khác là Jesus Vallejo, Alvaro Odriozola, Dani Ceballos và Marco Asensio.

Với việc Nacho, Diaz, Odriozola, Ceballos và Asensio nhiều khả năng sẽ rời đi trong hè này, "Kền kền trắng" chỉ còn tổng cộng 6 cầu thủ homegrown, tức chưa đạt yêu cầu của UEFA. Ðể giải bài toán này, CLB có kế hoạch đôn 2 tài năng trẻ Alvaro Rodriguez và Sergio Arribas lên đội một trước khi bước vào mùa giải mới.

Chia sẻ bài viết