Hiện nay, tình trạng một số học sinh, nhất là bậc tiểu học không đội mũ bảo hiểm (MBH) khi ngồi trên xe gắn máy vẫn xảy ra. Hình ảnh này cũng dễ bắt gặp tại các điểm trường tiểu học trên địa bàn quận Ô Môn. Việc này không những vi phạm Luật giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn những tác hại về sau, bởi ảnh hưởng đến việc hình thành ý thức tuân thủ pháp luật ở trẻ em.
 |
Các bậc phụ huynh nên quan tâm đội MBH cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên để đảm bảo an toàn cho trẻ. Ảnh: L.P |
Từ khi Nghị định số 34/2010/NĐ-CP có quy định tất cả người ngồi trên xe gắn máy trên 6 tuổi đều bắt buộc đội MBH, chị Huỳnh Thị Hạnh (ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn) đã mua và thường nhắc nhở con phải đội MBH khi ngồi trên xe đi học từ nhà đến trường hay những lúc đi chơi đây đó. Nhờ vậy đến nay, việc đội MBH đã trở thành thói quen đối với con chị. Chị Hạnh cho biết: "Việc đội MBH cho trẻ trên 6 tuổi theo tôi là cần thiết, bảo đảm an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông trên đường, phòng ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Để việc đội MBH này trở thành thói quen, các bậc phụ huynh nên thường xuyên nhắc nhở, giải thích cho con trẻ hiểu được lợi ích của việc đội MBH cũng như chấp hành tốt các quy định pháp luật".
Hiện nay, đa số người tham gia giao thông chấp hành khá tốt việc đội MBH. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc đội MBH cho trẻ. Khi hỏi về việc đội MBH cho trẻ trên 6 tuổi, nhiều bậc phụ huynh tỏ ra phớt lờ, thậm chí ngơ ngác khi nghe thông tin sẽ bị cảnh sát giao thông xử phạt. Chị Loan, ở phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, vô tư nói: "Hồi nào tới giờ, tui cứ tưởng người lớn mới phải đội MBH. Tui chở 2 đứa nhỏ đến trường suốt 1 năm qua, nhưng chưa bị công an xử phạt lần nào. Bây giờ biết rồi, mai mốt tui mua MBH đội cho 2 đứa nhỏ". Còn anh Hoàng, ở phường Châu Văn Liêm thì phân trần, do nhà gần nên cảm thấy bất tiện khi đội MBH cho hai con. Lý do được nhiều phụ huynh đưa ra để biện hộ cho sự thờ ơ này là: "Chưa nắm được quy định này" hoặc "cháu không thích đội MBH"
Tại điểm k, khoản 3, Điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP quy định: phạt tiền từ 100.000 đến 200.000 đồng đối với hành vi: "Chở người ngồi trên xe không đội MBH hoặc đội MBH không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật".
Để việc đội MBH cho trẻ trên 6 tuổi được thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông thì ngoài công tác tuyên truyền, các lực lượng chức năng cần có những đợt kiểm tra, tăng cường xử phạt nghiêm đối với việc không chấp hành quy định đội MBH cho trẻ trên 6 tuổi khi ngồi trên xe máy. Đồng thời, qua đó giáo dục các em có ý thức việc chấp hành những quy định pháp luật ngay từ nhỏ
CHẤN HƯNG