Cuối tuần rồi, vòng 3 V.League 2023-2024 đã khép lại chặng khởi động đầu mùa giải với những trận cầu sôi nổi, đầy bất ngờ, hứa hẹn cuộc đua tranh ngôi vô địch quyết liệt. Tuy nhiên, V.League là chặng đua đường dài, đòi hỏi chiều sâu về lực lượng để có thể về đích đầu tiên.

Tiền đạo Văn Toàn (trái) của Nam Ðịnh trong cuộc đối đầu với CLB TP Hồ Chí Minh. Ảnh: namdinh FC
Kết thúc vòng đấu thứ ba, bất ngờ xảy ra ở cả vị trí đầu và cuối bảng xếp hạng.
Với 3 trận toàn thắng, Nam Định chiếm ngôi đầu, khiến các đối thủ phải dè chừng. Ở vòng 3 cuối tuần qua, Nam Định đã giành chiến thắng ngược 2-1 trên sân nhà trước CLB TP Hồ Chí Minh. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đang chứng tỏ sức mạnh sau khi đội bóng được đầu tư lớn để mua sắm hồi đầu mùa giải. "Hụt hơi" ở cuối mùa trước với vị trí thứ năm, đội bóng thành Nam đã chi mạnh tay để mang về những cầu thủ đẳng cấp, trong đó có tiền đạo tuyển quốc gia Nguyễn Văn Toàn, để nhắm tới mục tiêu lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, dù đang đứng đầu bảng qua 3 vòng đấu, nhưng Nam Định bị cho là chưa gặp đối thủ mạnh. Vòng đầu tiên, Nam Định thắng Quảng Nam 2-1 trên sân nhà, sau đó thắng Khánh Hòa 3-2 trên sân khách trước khi hạ CLB TP Hồ Chí Minh 2-1. Nam Định cũng chưa thể khiến người hâm mộ hoàn toàn hài lòng vì hàng thủ chưa đủ mạnh. Thế nhưng với đội hình chất lượng, lối chơi của Nam Định có thể được vận hành nhuần nhuyễn hơn trong chặng đường tiếp theo của mùa giải. Còn nhớ, mùa rồi, Nam Định lao băng băng về đích với những trận thắng như chẻ tre, nhưng cuối mùa lại có những trận cầu dưới phong độ, khiến hội cổ động viên quay lưng. Thế nên mùa này, đội bóng thành Nam sẽ được quan tâm đặc biệt trong từng trận đấu, với hy vọng tranh vô địch sòng phẳng với các đối thủ, để có thể lôi kéo cổ động viên trở lại.
Một bất ngờ lớn khác ở V.League đầu mùa giải này là đương kim á quân Hà Nội FC đang "đội sổ" trên bảng xếp hạng sau 2 trận đã đấu toàn thua (đội còn 1 trận chưa đá với Bình Dương). Trong cuộc thư hùng với đội Công an Hà Nội cuối tuần rồi, thầy trò HLV Đinh Thế Nam đã không ghi nổi 1 bàn thắng nào và nhận thất bại 0-2. Đây là thành tích khởi đầu mùa bóng tệ hại nhất của Hà Nội FC sau 14 năm. Tuy nhiên, đây cũng không phải là mùa đầu tiên đội bóng này khởi động ì ạch. Đã có ít nhất 2 mùa giải, Hà Nội FC thi đấu chật vật ban đầu, nhưng sau đó tăng tốc mạnh mẽ để vô địch vào cuối mùa. Với vị thế, đẳng cấp của Hà Nội FC, 2 trận thua cũng chưa nói lên được gì, vì đội bóng mới chạy đà và đường đua còn rất dài.
Ngoài những bất ngờ trên, Bình Dương, Thanh Hóa cũng có những màn trình diễn ấn tượng tại V.League và chen chân vào tốp đầu, cùng với Công an Hà Nội và Viettel. Trong khi đó, cũng như Hà Nội, đội bóng được nhiều người yêu mến - Hoàng Anh Gia Lai gây thất vọng khi đang đứng áp chót bảng xếp hạng, với 1 điểm. Đội bóng phố núi khởi đầu mùa giải với phong độ kém cỏi khi chỉ ghi được 2 bàn thắng và thủng lưới đến 7 bàn.
Sau 3 vòng đấu, hầu hết các HLV đều chia sẻ rằng thời gian chuẩn bị giữa 2 mùa giải không nhiều nên đã ảnh hưởng đến phong độ của các đội bóng. Vì vậy, việc V.League tạm nghỉ hơn 3 tuần để đội tuyển quốc gia làm nhiệm vụ ở vòng loại World Cup 2026, là cơ hội để các HLV có thời gian rèn giũa, giúp lối chơi vận hành trơn tru hơn. Cuộc đua đường dài V.League hứa hẹn sẽ gay cấn và hấp dẫn hơn khi vòng 4 khởi tranh trở lại vào ngày 4-12.
THIÊN QUỐC