15/02/2023 - 08:43

V.League sai một ly, đi một dặm! 

SONG HUY

Ba vòng đầu tiên của V.League có rất nhiều trận đấu kết thúc với tỷ số hòa hoặc chỉ hơn kém nhau suýt soát một bàn thắng. 270 phút trôi qua với mỗi CLB chưa nói lên nhiều điều và thậm chí các đội nằm trong tốp đầu như Thanh Hóa, Nam Ðịnh… vẫn đang vừa chạy vừa xếp hàng.

Thanh Hóa (phải) có đội hình ổn định cùng nhóm ngoại binh vượt trội đang bất bại và nằm trong tốp đầu V.League. Ảnh: ANH HUY

Ngoài một số trận có tỷ số cao như Công an Hà Nội - Bình Ðịnh 5-0, hay Bình Ðịnh - Khánh Hòa 3-0; còn lại có quá nhiều trận hòa và chỉ thắng 1-0. Nguyên do V.League mùa này trở lại thể thức thi đấu tách nhóm sau giai đoạn một, khiến cho ai cũng thận trọng để không rơi vào nhóm dưới chạy trốn suất rớt hạng. Theo đó, sau 13 vòng đấu, 8 đội xếp trên sẽ tranh vào tốp 3 có huy chương và 6 đội xếp dưới tránh một suất rớt hạng trực tiếp.

Ðiều này có nghĩa, các đội bóng sẽ dốc sức đấu kỹ lưỡng từng trận với mục tiêu không thua, trước khi tìm đến chiến thắng, với suy nghĩ vào tốp 8 đội sau lượt đi thì chắc chắn trụ hạng. Vì thế, hầu hết các CLB chọn cách chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh để lấy ít nhất 1 điểm và rất sợ mạo hiểm "sai một ly, đi
một dặm".

Ðáng chú ý những đội bóng còn giữ đội hình nòng cốt cũ không mất thời gian thử nghiệm tân binh giúp lối chơi của họ ổn định. Như Thanh Hóa đang bất bại, dù chỉ thắng sát nút Khánh Hòa 2-1, thắng SHB Ðà Nẵng 1-0, hòa Sông Lam Nghệ An 0-0 đủ an tâm cho chiến dịch trụ hạng. Tương tự, Nam Ðịnh cũng chễm chệ ở nhóm dẫn đầu với chiến thắng sít sao TP Hồ Chí Minh và SHB Ðà Nẵng cùng tỷ số 1-0. Còn với Hải Phòng mất nhiều trụ cột nhưng nhờ có HLV Chu Ðình Nghiêm dày dạn kinh nghiệm biết chọn trận mà chơi để hòa Sông Lam Nghệ An, Becamex Bình Dương, thắng nhẹ TP Hồ Chí Minh 1-0…

V.League ở những màn giao tranh đầu mùa, các CLB rất khó tìm chiến thắng đậm bởi ai cũng sợ thua, lo thủ chặt. Ngay cả Hoàng Anh Gia Lai nổi tiếng với phong cách tấn công phóng khoáng cũng chỉ có 2 trận hòa Hà Tĩnh không bàn thắng và hòa Becamex Bình Dương 1-1. Duy có tân binh Công an Hà Nội với thành phần gồm nhiều tuyển thủ quốc gia tổ chức lối đá cởi mở, dù cách vận hành đội hình chưa rõ ràng do còn nhiều lắp ghép và
thử nghiệm.

Các đội sau một vài vòng đấu nữa mới bộc lộ hết điểm mạnh, điểm yếu. Nhóm có nguy cơ rơi xuống tốp 6 tranh trụ hạng gồm những CLB có tiềm lực yếu hoặc bị chảy máu chất xám nhiều, như tân binh Khánh Hòa, CLB TP Hồ Chí Minh, SHB Ðà Nẵng, Hà Tĩnh…

Chia sẻ bài viết