03/06/2022 - 08:25

U23 Việt Nam vuột chiến thắng ở phút bù giờ 

(CTO) - Tối 2-6, ở trận ra quân bảng C giải vô địch U23 châu Á 2022, tuyển U23 Việt Nam hai lần vươn lên dẫn trước U23 Thái Lan, nhưng bị gỡ hòa vào phút 90+2.

Các cầu thủ mừng bàn thắng của Văn Tùng. Ảnh:VNN

Với việc thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột do gặp vấn đề về sức khỏe, HLV Gong Oh-kyun buộc phải bố trí đội hình ra sân khá lạ. Trấn giữ khung thành là thủ môn Văn Toản, bộ 3 trung vệ Việt Anh - Duy Cương - Mạnh Dũng; các tiền vệ Tiến Long, Tuấn Tài, Văn Đô, Văn Khang; và bộ 3 tiền đạo Danh Trung - Minh Bình - Văn Trường. 

Với sơ đồ này, nhiều cầu thủ phải xáo trộn vị trí như tiền đạo Mạnh Dũng được kéo về đá trung vệ, trung vệ Tiến Long được đưa ra cánh phải…

Cầu thủ hai đội tranh bóng quyết liệt. Ảnh: VNN​

Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ngay phút đầu tiên, khi các cầu thủ Việt Nam đẩy cao đội hình áp sát ngay bên phần sân đối phương, Tuấn Tài đoạt được bóng, tung cú sút xa khẽ chạm vài trung vệ Thái Lan đi luôn vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Kiadthiphon.

Có bàn mở tỷ số sớm giúp U23 Việt Nam tự tin triển khai lối chơi phòng ngự chặt, chờ cơ hội phản công. U23 Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn với những pha phối hợp nhỏ, nhưng không thể tiếp cận được khung thành U23 Việt Nam với lối chơi áp sát phòng ngự từ xa.

Sau khoảng 30 phút, U23 Thái Lan có 2 sự thay đổi người khi tiền vệ Benjamin Davies và Wanchat vào thế chỗ Channarong và Chayapipat. Chỉ ít phút sau, Bejamin tung cú sút xa khiến Văn Toản mắc sai lầm phải nhận bàn thua đáng tiếc. Sau sơ suất này, Văn Toản bị đau rời sân nhường chỗ cho Văn Chuẩn.

Hòa 1-1 trong hiệp 1, U23 Việt Nam bước vào những phút đầu hiệp 2 đầy lo lắng khi nhiều cầu thủ có dấu hiệu xuống sức, thường xuyên nằm sân.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Gong Oh-kyun đưa tiền đạo Văn Tùng vào thay Văn Đô, sau đó Đình Lâm, Hai Long vào sân thế chỗ Danh Trung và Văn Khang đều bị đau không thể tiếp tục thi đấu.

Sự thay đổi mang lại hiệu quả khi thế trận diễn ra cân bằng hơn. Phút 73, Tuấn Tài xử lý bóng khéo léo rồi chuyền cho Văn Tùng bắt vô lê đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1 cho U23 Việt Nam.

Văn Tùng vô lê nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: VNN​

Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ, 90+2, Suphanat với cú bay người đánh đầu rất nhanh, gỡ hòa 2-2 cho U23 Thái Lan.

Hòa 2-2, U23 Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực trong trận đấu tới gặp U23 Hàn Quốc vào ngày 5-6. Ở trận đấu trước đó, U23 Hàn Quốc đã thắng đậm U23 Malaysia 4-1.

N.MINH

Chia sẻ bài viết