13/05/2023 - 20:00

U22 Việt Nam thua U22 Indonesia trong trận bán kết SEA Games 32 

(CTO) - Chiều  13-5, U22 Việt Nam thất bại 2-3 trước U22 Indonesia trong trận cầu kịch tính nhiều bất ngờ ở bán kết 1 môn bóng đá nam SEA Games 32 tại Campuchia.

So với trận gặp U22 Thái Lan, HLV Philippe Troussier bố trí trở lại nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình ra sân. Thủ môn Văn Chuẩn, bộ ba trung vệ là Ngọc Thắng - Tuấn Tài - Quang Thịnh; hậu vệ cánh trái Minh Trọng và Văn Cường bên cánh phải. Cặp tiền vệ trung tâm là Thái Sơn - Đức Phú. Trên hàng công, tiền đạoVăn Tùng trở lại thi đấu bên cạnh Văn Đô và Thanh Nhàn.

Pha bóng ghi bàn gỡ 1-1 của Văn Tùng. Ảnh: VNN

Bên kia chiến tuyến, U22 Indonesia cũng sử dụng những nhân sự chất lượng nhất với những cầu thủ đáng chú ý là Rizky Ridho, Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman và Pratama Arhan.

Các cầu thủ U22 Việt Nam nhập cuộc chủ động cầm giữ bóng, chiếm giữ khu trung tuyến. Trong lúc thế trận đang giằng co, thì bất ngờ U22 Việt Nam bị thủng lưới trong tình huống khá đơn giản. Phút thứ 10, từ quả ném biên thẳng vào vòng cấm địa, trung vệ Koman bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Văn Chuẩn, mở tỷ số cho U22 Indonesia.

Sau bàn thua, U22 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình, gây sức ép mạnh mẽ lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, những pha bóng phối hợp ở khu vực gần cầu môn đối phương thiếu sắc bén, không mang lại hiệu quả. Những đường chuyền dài vượt tuyến cho Văn Tùng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự dày đặc của U22 Indonesia. Sau hơn 30 phút bế tắc, Văn Tùng có bàn thắng gỡ hòa. Từ quả đá phạt góc, các cầu thủ phối hợp và chuyền vào vòng cấm địa cho Văn Tùng bật cao đánh đầu ngược, tung lưới U22 Indonesia.

U22 Việt Nam lên tinh thần, tấn công mạch lạc hơn, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp 1.

Hiệp 2, ông Troussier đưa Công Đến vào thay Văn Cường, U22 Việt Nam gia tăng sức ép. Tuy nhiên, cũng như hiệp 1, U22 Việt Nam bất ngờ nhận bàn thua. Phút 54, cũng từ quả ném biên thẳng vào vòng cấm địa, Văn Chuẩn đấm bóng ra đúng vị trí của Maselino để cầu thủ này tung cú sút xé lưới U22 Việt Nam.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 60, khi Arhan phạm lỗi với Đức Phú nhận thẻ vàng thứ hai, phải rời sân. HLV Troussier quyết định tung những cầu thủ tấn công tốt nhất vào sân, Văn Trường, Văn Khang thay Minh Trọng, Đức Phú.

U22 Việt Nam ép sân, nhưng U22 Indonesia phòng ngự số đông nhằm bảo toàn tỷ số. Phút 79, trước sức ép của các cầu thủ Việt Nam, hậu vệ Amiruddin lóng ngóng đá phản lưới nhà, gỡ hòa 2-2 cho U22 Việt Nam.

Hơn người, chơi ép sân dữ dội nhưng các cầu thủ tỏ ra nôn nóng, vội vàng trong các pha dứt điểm, dẫn đến không chính xác. Trong một pha phản công ở phút 90+6, Taufany sút xa ghi bàn thắng quý hơn vàng cho U22 Indonesia.

Thất bại 2-3, U22 Việt Nam trở thanh cựu vương SEA Games, nhìn U22 Indonesia vào chung kết.

Arhan nhận thẻ đỏ rời sân. Ảnh: VNN

Nỗi buồn của các cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: VNN

Niềm vui của U22 Indonesia. Ảnh: VNN

N.MINH

Chia sẻ bài viết