Chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 27 vào cuối năm nay, hơn 2 tháng qua, đội tuyển U-23 Việt Nam đã có chuỗi 8 trận giao hữu bất bại liên tiếp. Các cầu thủ U-23 đang trong giai đoạn điều chỉnh và đội còn vài trận đấu tại BTV Cup sẽ khai mạc vào ngày 25-10 để hoàn chỉnh lối chơi. HLV Hoàng Văn Phúc cũng cho rằng ông đã tính toán điểm rơi phong độ cầu thủ đúng vào thời gian diễn ra SEA Games. Những chiến thắng của đội U-23 và tuyên bố HLV hứa hẹn một kết quả khả quan cho chiến dịch chinh phục HCV bóng đá SEA Games. Nhưng
 |
|
HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò U-23. Ảnh: S.H
|
Trước hết, chiến thắng của U-23 trong các trận giao hữu vừa qua chưa thể hiện được điều mà giới chuyên môn mong đợi: bản sắc của lối chơi. Hay nói cách khác, đội U-23 chưa thể hiện rõ chiến thuật thi đấu. Các bài phối hợp tấn công của U-23 chủ yếu là ở hai bên cánh rồi tạt bóng vào trong, thiếu sự phối hợp đa dạng ở trung lộ. Đó là chưa kể khoảng cách giữa các cầu thủ đá chính với cầu thủ dự bị, khiến lối chơi của đội U-23 chệch choạc mỗi khi có sự thay đổi người. Ví như trận giao hữu mới đây với đội tuyển U-23 Myanmar, khi HLV Hoàng Văn Phúc bố trí các cầu thủ dự bị vào sân thì khả năng tấn công gần như "tê liệt". Chỉ đến khi các cầu thủ đá chính như Văn Quyết, Quang Hùng vào sân, U-23 Việt Nam mới trở nên nhịp nhàng.
Dù ở trận giao hữu này U-23 Việt Nam thắng 3-1 nhưng lại cho thấy sự thiếu kiên định của nhà cầm quân Hoàng Văn Phúc. Trước trận đấu, ông Phúc tuyên bố sẽ chỉ đưa đội hình phụ nhằm "giấu bài", bởi ai cũng hiểu Myanmar đang "soi" rất kỹ lối chơi của đối thủ tại SEA Games. Thế nhưng, sau khi "đội hình phụ" để thủng lưới 1 bàn, ông Phúc lập tức đưa 2 trụ cột Văn Quyết và Quang Hùng vào sân để ghi bàn. Dù còn vắng 2 trụ cột khác là thủ môn Bửu Ngọc và tiền đạo Văn Thắng bận tập trung cùng đội tuyển quốc gia, nhưng vai trò của Văn Quyết ở đội U-23 là rất quan trọng. Sự có mặt của Văn Quyết trên sân làm thay đổi cục diện trận đấu, nhưng có nghĩa là HLV Hoàng Văn Phúc đã "lộ tẩy". Người hâm mộ hẳn chưa quên U-23 Việt Nam từng thắng U-23 Myanmar đến 5-0 ở trận giao hữu trước SEA Games 26, nhưng đã bại trận 1-4 ở trận tranh HCĐ năm đó.
Một vấn đề đáng nói nữa là HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng trận thắng giao hữu U-23 Myanmar chưa nói lên được gì vì đối thủ đang trong giai đoạn tập nặng, nhồi thể lực. Nếu chủ nhà U-23 Myanmar đang nhồi thể lực để đạt điểm rơi ở SEA Games, thì vì sao đội tuyển của HLV Hoàng Văn Phúc chỉ đang trong giai đoạn điều chỉnh chiến thuật. Sau các trận giao hữu, kế hoạch của U-23 Việt Nam là dự BTV Cup 2013 tại Bình Dương đến ngày 3-11. Sau đó ngày 8-11 tập trung trở lại cho giai đoạn nhồi thể lực trước khi lên đường sang Myanmar. Xem ra với kế hoạch này, U-23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games trong tình trạng thể lực
như U-23 Myanmar thời điểm này.
Với thời gian tập trung khá dài, cách tính để cầu thủ U-23 Việt Nam đạt điểm rơi phong độ đang khiến những người theo dõi hành trình của đội phải lo lắng.
NGUYỄN MINH