29/03/2022 - 09:20

Tuyển Việt Nam đá trận “thủ tục” với Nhật Bản 

Sau trận thua Oman 0-1 trên sân Mỹ Đình hôm 24-3, thầy trò HLV Park Hang-seo lên đường sang Nhật Bản chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, gặp đội chủ nhà đang dẫn đầu bảng B, vào ngày 29-3. Đội tuyển Việt Nam mới có 3 điểm đứng chót bảng và không còn mục tiêu gì cho trận đấu thủ tục này, ngoài việc có thể “thử lửa” những cầu thủ U23 chuẩn bị cho SEA Games 31 sắp tới.

Văn Toàn (9) khá bế tắc trước vòng vây của hàng phòng ngự Oman. Ảnh: Zing

Văn Toàn (9) khá bế tắc trước vòng vây của hàng phòng ngự Oman. Ảnh: Zing

Trong cuộc đối đầu với Oman, các cầu thủ Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực, nhưng cú đánh đầu của tiền đạo Khalid Al-Hajri từ quả đá phạt góc ở phút 65 đã giúp đội khách rời sân Mỹ Đình với 3 điểm. Kết quả này khiến cho tuyển Việt Nam không thể đạt được thành tích tốt hơn ở vòng loại cuối cùng Wolrd Cup 2022 khu vực châu Á, khi vẫn đứng chót bảng B, với 3 điểm sau 9 trận, kém Trung Quốc 2 điểm, trong khi Oman có 11 điểm và xếp thứ 4.

Trận thua này không có gì bất ngờ, nhưng dường như đã bộc lộ giới hạn đẳng cấp của “Những ngôi sao vàng”. Vẫn lối đá bóng sệt, phối hợp nhanh ở cự ly gần và phòng ngự phản công khi có cơ hội, nhưng đội tuyển Việt Nam chỉ có thể gây sức ép, chứ không thể gây rối loạn hàng phòng ngự của Oman, vốn được tổ chức chặt chẽ với những cầu thủ kỹ thuật và mạnh mẽ. Kỹ thuật cá nhân tốt, thể hình vượt trội hơn, các cầu thủ Oman có nhiều lợi thế trong những cuộc tranh chấp tay đôi, khiến cho các chân sút của tuyển Việt Nam như Tiến Linh, Tuấn Hải hay Văn Toàn, Công Phượng trở nên vô hiệu. Suốt cả trận chỉ có mỗi cú sút của Tuấn Hải (vọt xà) thật sự là cơ hội rõ ràng, còn lại đều những pha dứt điểm khá bế tắc trước hàng phòng ngự của Oman. Đội bóng Tây Á luôn giữ cự ly đội hình chặt chẽ, không cho các cầu thủ Việt Nam khoảng trống để triển khai lối chơi. Đó là vấn đề đẳng cấp của đội bóng.

Ngoài việc không có được lực lượng tốt nhất do nhiều cầu thủ mắc COVID-19, tuyển Việt Nam hiện tại thực sự chưa thể “chung mâm” với Nhật Bản. Các “Samurai xanh” đã đánh bại Úc 2-0 ở lượt trận vừa qua để vượt mặt Saudi Arabia đoạt ngôi đầu bảng, với 21 điểm sau 9 trận. Thất bại 0-1 trước Oman ở ngày mở màn vòng loại thứ ba (hôm 2-9-2021) có lẽ chỉ là “tai nạn” với thầy trò HLV Moriyasu, khi họ trở lại mạnh mẽ, giành 6 trận thắng liên tiếp gần đây. Nhật Bản đã chắc suất dự World Cup 2022 tại Qatar, dù vậy tuyển Việt Nam cũng khó có thể tìm được điểm ở trận đấu này.

Trong tình thế không có mục tiêu phấn đấu nào, HLV Park Hang-seo có thể dành cơ hội cho những cầu thủ U23 đang có mặt trên đội tuyển, rèn luyện họ để chuẩn bị cho SEA Games. Những phút cuối trận gặp Oman, ông Park đã đưa Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Xuân vào sân để lấy cảm giác. Tuy nhiên, cũng có thể ông Park cẩn thận không muốn để thua quá nhiều bàn trong trận này mà tung vào sân những cầu thủ quen thuộc.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết