Lúc 23g45 tối nay 7-6, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân đấu Indonesia lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Ðây là trận đầu tiên trong 3 trận còn lại của thầy trò HLV Park Hang-seo ở đất nước UAE, với nhiệm vụ tìm ít nhất 7 điểm để chắc suất đi tiếp vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, tạo dấu ấn lịch sử cho bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia. Ảnh: VFF
Để chuẩn bị cho 3 trận đấu cuối tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đã đến UAE khoảng 10 ngày trước, nhằm giúp cầu thủ quen với điều kiện thời tiết nóng bức ở quốc gia vùng Vịnh. “Những ngôi sao vàng” cũng đã có trận đấu giao hữu hòa Jordan 1-1, tạo bước chạy đà trước khi bước vào trận đấu với Indonesia.
HLV Park Hang-seo đã chọn 29 cầu thủ đến UAE và rất cẩn trọng nghiên cứu lối chơi của Indonesia, nhằm đảm bảo một chiến thắng. Trong tay thầy Park hiện đã có đầy đủ “binh hùng tướng mạnh” khi những cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông đã hoàn toàn bình phục chấn thương như Văn Hậu, Ðình Trọng, Minh Vương, Duy Mạnh. Ngoại trừ Trọng Hoàng không thể ra sân trận này vì bị treo giò do thẻ phạt, các cầu thủ còn lại đều đang rất quyết tâm tái chiến Indonesia.
Thay cho Trọng Hoàng bên hành lang cánh phải, thầy Park có thể chọn Vũ Văn Thanh hoặc Hồ Tấn Tài - những cầu thủ sở trường chơi ở vị trí hậu vệ phải. Cả Văn Thanh và Tấn Tài đều đang thể hiện phong độ thuyết phục ở mùa giải năm nay trong màu áo của Hoàng Anh Gia Lai và Bình Ðịnh. Xét về kinh nghiệm quốc tế, Văn Thanh nhỉnh hơn, nhưng Tấn Tài lại có khả năng phòng ngự tốt hơn. Với việc Văn Thanh có thể chơi được ở cả hai cánh, không loại trừ khả năng HLV Park Hang-seo sẽ trao vị trí hậu vệ cánh phải cho Tấn Tài và đẩy Văn Thanh sang cánh trái nếu ông để Văn Hậu dự bị. Trong tay HLV Park Hang-seo còn có 2 hậu vệ cánh trái chất lượng là Nguyễn Phong Hồng Duy và Lê Văn Xuân đều có thể đảm nhận tốt vị trí.
Trong các buổi tập, HLV Park Hang-seo đều giữ kín thông tin nhằm tránh “lộ bài”. Trong khi đó, sau trận đấu với Thái Lan hôm 3-6, Indonesia đã cho thấy tất cả điểm yếu cũng như những điểm mạnh. Thực tế trên sân, đội Indonesia không quá mạnh, khi Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột nhưng vẫn kiểm soát thế trận. Thái Lan ghi được bàn thắng dẫn trước nhưng 2 lần đều bị Indonesia gỡ được từ sự mất tập trung của hàng thủ. Lối chơi của đội bóng xứ vạn đảo xoay quanh tiền vệ Evan Dimas, vốn được ví là “Messi của Indonesia”, với khả năng kiến thiết rất thông minh. Tuy nhiên, sau trận đấu với Thái Lan, Indonesia đã chịu tổn thất lực lượng đáng kể. Các tiền vệ Egy Maulana, Witan Sulaeman và Kadek Agung đều đã dính chấn thương. Các tờ báo Indonesia mới đây cho biết chỉ có Kadek Agung có thể kịp bình phục để thi đấu trận gặp Việt Nam. Sự vắng mặt của Maulana và Salaeman sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả lối chơi của Indonesia, khi cả hai tiền vệ này đều là những cầu thủ có tốc độ và giàu kỹ thuật.
Dẫu vậy, với đội hình đang được trẻ hóa, Indonesia giờ đây rất khác so với một năm trước, đặc biệt về tinh thần. Dù liên tục bị Thái Lan dẫn trước nhưng đội bóng xứ vạn đảo vẫn kiên trì gỡ hòa chứ không buông xuôi. Không chỉ vậy, cách chơi áp sát rất nhanh dựa trên nền tảng thể lực dồi dào và tấn công biên có nét của Indonesia có thể là điểm khiến HLV Park Hang-seo phải dè chừng.
Cục diện bảng G đang cạnh tranh gay gắt, khi UAE sau chiến thắng Malaysia 4-0, đã vươn lên nhì bảng với 9 điểm, bám sát ngôi đầu của Việt Nam (11 điểm). Thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ có cách chiến thắng Indonesia mới có thể đảm bảo vị trí đầu. Bởi vì trong trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà UAE sẽ không cho Thái Lan có cơ hội ghi điểm.
NGUYỄN MINH