23/03/2014 - 20:31

Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân và nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và Hội Nông dân thành phố vừa xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền viên về ATGT năm 2014 trong hội viên và nhân dân trong TP Cần Thơ.

Theo đó, các cấp Hội Nông dân thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trong chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân khi tham gia giao thông, để phong trào "Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT" phổ biến rộng khắp thành phố. Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa Ban ATGT với Hội Nông dân thành phố trong vận động hội viên và nhân dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn. Xây dựng thói quen cư xử văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật về ATGT khi tham gia giao thông, tạo môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh, thân thiện, nhường nhịn, chia sẻ và giúp đỡ người khác.

Nông dân chấp hành nghiêm việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên lộ giao thông nông thôn ở quận Cái Răng. Ảnh: X.ĐÀO

Theo ông Mai Văn Sáu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, Thành hội đã chọn 2 phường Phước Thới và Trường Lạc (quận Ô Môn) và 2 xã: Thạnh Quới và Thạnh Tiến (huyện Vĩnh Thạnh), làm điểm chỉ đạo thực hiện công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT năm 2014. Ngoài ra, quý II-2014, 2 đơn vị phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền viên cho cán bộ hội cơ sở, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó. Đến quý III-2014, 2 đơn vị tiếp tục phối hợp tổ chức Hội nghị chuyên đề về ATGT tại 3 cụm gồm: huyện Cờ Đỏ, huyện Phong Điền và quận Ô Môn. Nội dung tập trung tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa; các chỉ thị, nghị định, nghị quyết, thông tư của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương liên quan lĩnh vực trật tự ATGT… Trong đó, tập trung tuyên truyền các nội dung sau: "Không chở quá tải, quá số người quy định", "Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe", "Đã uống rượu, bia, không lái xe", "Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy", "Dừng lại quan sát khi qua đường", "Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường", "Chấp hành quy định an toàn khi qua đò". Đồng thời, vận động hội viên Hội Nông dân toàn thành phố tham gia bảo vệ các công trình giao thông, không lấn chiếm hành lang ATGT và các công trình phụ thuộc kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt cam kết không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép; tự giác mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cầm tay khi qua đò; nhắc nhở các chủ phương tiện, người thân trong gia đình chấp hành đúng quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Trần Vũ Trọng

Chia sẻ bài viết