19/05/2018 - 18:14

Tuyên truyền pháp luật về giao thông trong hội viên nông dân cơ sở 

Cán bộ Ban ATGT TP Cần Thơ phát tài liệu tuyên truyền Luật Giao thông cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt. Ảnh: X.ĐÀO
Cán bộ Ban ATGT TP Cần Thơ phát tài liệu tuyên truyền Luật Giao thông cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân cấp cơ sở trên địa bàn quận Thốt Nốt. Ảnh: X.ĐÀO

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ vừa phối hợp Hội Nông dân quận Thốt Nốt tổ chức tuyên truyền về ATGT năm 2018 trong cán bộ, hội viên Hội Nông dân cơ sở trên địa bàn quận.

Đại diện Ban ATGT TP Cần Thơ tập trung tuyên truyền các quy định pháp luật và các chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương và địa phương về ATGT. Ban ATGT thành phố phát tờ rơi tuyên truyền những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; cẩm nang phòng chống tai nạn giao thông (TNGT) do uống rượu, bia; quy định xử phạt người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn; ảnh hưởng của chất cồn trong rượu, bia đến khả năng lái xe… Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên các cấp Hội Nông dân trên địa bàn quận Thốt Nốt còn được xem clip về ATGT.

Chú Võ Văn Tống, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực Thới Bình 1, phường Thuận An, quận Thốt Nốt, nói: “Để đảm bảo cho người dân tham gia giao thông được an toàn và nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, nhất là cán bộ, hội viên nông dân cơ sở, từ năm 2012 đến nay, Chi hội đã tham gia xây dựng nhiều cầu và đường giao thông nông thôn theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đầu tháng 5, Chi hội đã đưa vào sử dụng tuyến đường giao thông Mương Bào - Vườn Cò, dài 1.500m, ngang 4m, chi phí khoảng 100 triệu đồng. Qua nghe cán bộ Ban ATGT TP Cần Thơ tuyên truyền về các quy định về ATGT, tôi thấy rất bổ ích, giúp hội viên hiểu những quy định mới của pháp luật về ATGT... Đây cũng là hành trang để cán bộ, hội viên có kiến thức và kỹ năng tuyên truyền trật tự ATGT lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các chi, tổ hội...”.

Bà Trần Thị Xuân, Phó trưởng Ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết: “Hoạt động này nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới và phát huy hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức cho hội viên nông dân. Đồng thời từng bước xây dựng thói quen ứng xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông; hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trong cán bộ, hội viên nông dân và các tổ chức, cá nhân khác. Bên cạnh đó, công tác này nhằm giúp hội viên nông dân thực hiện nếp sống văn hóa giao thông; làm cho phong trào “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự ATGT” trở thành phong trào rộng khắp thành phố”.

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết