09/07/2018 - 07:46

Tuyên truyền Luật Giao thông trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành phật giáo 

Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ và Ban Tôn giáo thành phố vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự ATGT cho 250 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cán bộ tuyên truyền Ban ATGT TP Cần Thơ phát tờ rơi, hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tìm hiểu quy định của Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: XUÂN ĐÀO
Cán bộ tuyên truyền Ban ATGT TP Cần Thơ phát tờ rơi, hướng dẫn các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tìm hiểu quy định của Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Tại Chùa Vi Phước, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng ban ATGT TP Cần Thơ trực tiếp phổ biến một số nội dung quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa (ĐTNĐ), các quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và ĐTNĐ. Trong đó, tập trung tuyên truyền Nghị định số 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Nghị định 132 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ... Tại buổi tuyên truyền, còn trình chiếu những đoạn video clip ghi lại các trường hợp vi phạm giao thông: đi sai phần đường, làn đường; việc chấp hành đèn tín hiệu giao thông tại các giao lộ; những hiểm họa khi đi trên phương tiện thủy mà không mặc áo phao hoặc không sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay; quy định về hành lang lộ giới...

Các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo cho rằng hoạt động tuyên truyền của Ban ATGT và Ban Tôn giáo thành phố rất thiết thực, bổ ích, góp phần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Các vị mong Ban ATGT thành phố tiếp tục gắn kết trụ trì các chùa, tịnh thất tuyên truyền sâu rộng những quy định Luật Giao thông đường bộ và ĐTNĐ lồng ghép vào các ngày lễ: Vu lan, sinh hoạt đạo tràng... Các vị sẽ photo các tài liệu tuyên truyền cho các phật tử vào những ngày lễ sám hối, sinh hoạt đạo tràng để các phật tử giáo dục con em trong gia đình và tuyên truyền cho bà con tại địa phương hiểu và chấp hành đúng quy định pháp luật khi tham gia giao thông.

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết