10/04/2013 - 22:25

Tuyên truyền cán bộ, hội viên phụ nữ không mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ phát tờ rơi tuyên truyền cho hội viên phụ nữ
trên địa bàn xã.

Quí I-2013, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Cờ Đỏ ký kết liên tịch với các ngành nhằm tích cực tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH), ma túy, mại dâm; tăng cường đấu tranh và tố giác tội phạm, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các TNXH và không vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT)... Huyện hội phối hợp với Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình trên tuyến lộ 921, 919; ra quân phát quang trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, tạo môi trường thông thoáng, tránh che khuất tầm nhìn trên tuyến giao thông này. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên không mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức ATGT tại địa bàn dân cư. Đặc biệt, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ đã đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, với chủ đề “Phụ nữ không mua bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè”, tại khu vực chợ xã Thạnh Phú. Các chi, tổ hội lồng ghép tuyên truyền về ATGT, đội nón bảo hiểm đúng quy định trong các cuộc họp lệ tháng.

Chị Lê Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Đỏ, cho biết: Từ nay đến cuối năm 2013, Hội LHPN huyện Cờ Đỏ chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tập trung đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng nón bảo hiểm đúng qui định; ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; nhân rộng mô hình “Phụ nữ không mua bán, lấn chiếm lòng lề đường” tại xã Trung An và thị trấn Cờ Đỏ. Tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về ATGT trên địa bàn dân cư của xã Thới Đông và Trung Thạnh cho cán bộ, hội viên. Đồng thời, phát tờ rơi tuyên truyền cho hội viên cam kết thực hiện đảm bảo ATGT khi tham gia giao thông...    

Bài, ảnh: X.Đào

Chia sẻ bài viết