Ngày 18-9, đội tuyển nữ Việt Nam có mặt tại Dushanbe (Tajikistan) sau hành trình kéo dài gần 2 ngày với chặng bay Hà Nội - Dubai - Dushanbe, để sẵn sàng cho cuộc tranh tài tại vòng loại Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á - Asian Cup 2022 (giải đấu được tính là vòng loại World Cup nữ 2023). Theo lịch ban đầu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp đối thủ tại bảng B gồm Afghanistan, Maldives và chủ nhà Tajikistan vào các ngày 23-9, 26-9 và 29-9. Tuy nhiên, đội Afghanistan bỏ cuộc vào giờ chót, nên tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách vòng chung kết Asian Cup 2022 chỉ 2 trận đấu với Maldives và Tajikistan.

Tuyển nữ Việt Nam trước ngày lên đường sang Tajikistan. Ảnh: VFF
Có 27 đội bóng tham dự vòng loại Asian Cup 2022, chia làm 8 bảng (3 bảng có 4 đội và 5 bảng có 3 đội), thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để chọn ra đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng chung kết. Vòng chung kết bóng đá nữ Asian Cup 2022 dự kiến diễn ra từ 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ. Hiện tại, các đội tuyển nữ gồm đương kim vô địch Nhật Bản, á quân Úc, đội đứng thứ ba Trung Quốc và chủ nhà Ấn Độ là các đội bóng đã chắc chắn giành vé vào vòng chung kết của giải đấu này.
Với việc mỗi bảng chỉ có một suất duy nhất vào vòng chung kết, cuộc đua tranh rất quyết liệt và không có cơ hội cho việc khắc phục sai lầm. Thế nên, dù đội tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao hơn các đối thủ ở bảng B, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung khá thận trọng. Tuyển nữ Việt Nam hiện có thứ hạng 33 trên bảng xếp hạng FIFA, trong khi các đối thủ Tajikistan đứng thứ 135, Maldives thứ hạng 144 và Afghanistan có thứ hạng 152. Nhận xét về các đối thủ, HLV Mai Đức Chung cho biết thứ hạng của các đối thủ có khoảng cách lớn với đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng Ban huấn luyện vẫn luôn nhắc nhở các cầu thủ cần nỗ lực tập luyện. Ông Mai Đức Chung nói: “Đội tuyển nữ Việt Nam luôn tôn trọng tất cả các đối thủ, sẽ nỗ lực trong từng trận đấu để giành kết quả cao và vào vòng chung kết”. Thực tế, ngay khi đặt chân đến Tajikistan, HLV Mai Đức Chung cùng Ban huấn luyện tiếp tục dành thời gian để điều chỉnh, sửa một vài vấn đề chuyên môn, kỹ chiến thuật toàn đội.
HLV Mai Đức Chung đã đem theo 23 cầu thủ cho chiến dịch này, sau khi rút gọn danh sách từ 34 cầu thủ được gọi tập trung. Sau 2 tháng tập luyện và thi đấu tập huấn, các cầu thủ đã tiến bộ rất nhiều. HLV Mai Đức Chung cho biết: “Đội tuyển nữ có tổng cộng 6 trận đấu tập huấn, các cầu thủ có sự tiến bộ dần. Sau 3 trận đầu thua, ở 3 trận đấu sau các cầu thủ hòa 2 và thắng 1, đặc biệt có những bàn thắng phối hợp rất tốt. Ban huấn luyện không đánh giá qua tỷ số mà đánh giá về tinh thần thi đấu, sự phối hợp về chuyên môn và sự nhuần nhuyễn của các cầu thủ”. Cũng theo ông Chung, các cầu thủ thi đấu trên sân đảm bảo yêu cầu đề ra về sự phối hợp, tranh chấp, cản phá, số lần sút bóng cũng như vấn đề thể lực.
Các nữ cầu thủ cũng đang sẵn sàng cho hành trình chinh phục tấm vé dự vòng chung kết châu Á. “Toàn đội đang dốc sức lực để tập luyện, quyết tâm giành vé dự World Cup. Tôi và các đồng đội sẽ luôn tập trung, thi đấu thật tốt ở từng trận”, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung cho biết. Theo tiền vệ của đội Hà Nam, các nữ tuyển thủ cũng quan tâm, theo dõi môn bóng đá nữ tại Olympic Tokyo 2020 vừa qua và rút ra được nhiều kinh nghiệm thi đấu cho bản thân.
Tại vòng chung kết bóng đá nữ Asian Cup 2018 tại Jordan, các cô gái Việt Nam đã dừng bước ở vòng bảng, không thể giành vé dự World Cup sau 3 trận thua trước các đối thủ Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Hy vọng thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ giành vé dự Asian Cup 2022, qua đó nỗ lực có suất dự World Cup 2023.
Danh sách đội tuyển nữ Việt Nam: Khổng Thị Hằng, Trần Thị Kim Thanh, Lại Thị Tuyết, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Duyên, Phạm Hoàng Quỳnh, Chương Thị Kiều, Nguyễn Thị Bích Thùy, Huỳnh Như, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thùy Trang, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Hoàng Thị Loan, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Hồ Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Trúc Hương, Lương Thị Thu Thương. |
NGUYỄN MINH