15/02/2019 - 10:48

Tuyến đường “Ánh sáng an ninh” 

Tháng 7-2018, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Thới An, quận Ô Môn, phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Công an quận, Ban Nhân dân khu vực Thới Thuận vận động nhân dân xây dựng tuyến đường “Ánh sáng an ninh” dài 2.300m với chi phí trên 90 triệu đồng. Trước đây, người dân đi trên tuyến đường dọc khu vực Thới Thuận vào ban đêm gặp nhiều khó khăn do lượng xe lưu thông đông, đường tối… Bên cạnh đó, người dân sống dọc tuyến đường còn lo lắng với tình trạng trộm cắp vặt. Từ khi được gắn đèn chiếu sáng, việc đi lại của người dân thuận lợi hơn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn phường. Hiện nay, Đoàn phường Thới An xây dựng được 4 tuyến đường “Ánh sáng an ninh” với tổng chiều hơn 7.000m tại các khu vực Thới Thuận, Thới Hòa A, Thới Lợi A và Thới Trinh B. 

Đoàn phường Thới An và Đoàn Thanh niên Công an quận Ô Môn ra mắt tuyến đường “Ánh sáng an ninh” ở khu vực Thới Hòa A. Ảnh: ĐỖ VĂN

Đoàn phường Thới An và Đoàn Thanh niên Công an quận Ô Môn ra mắt tuyến đường “Ánh sáng an ninh” ở khu vực Thới Hòa A. Ảnh: ĐỖ VĂN

Các Chi đoàn khu vực Thới Trinh, Thới Thuận còn đăng ký thực hiện mô hình “Tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp” với các hoạt động, như: vận động nhân dân  trồng hoa, vệ sinh đường đi; không xây dựng, mua bán lấn chiếm lòng lề đường; không phơi củi, lúa trên đường… BCH Đoàn phường Thới An còn xây dựng mô hình “Tuyến đường ATGT” đoạn từ khu vực giáp ranh phường Thới Hòa vào đến UBND phường Thới An. Hằng tháng, đoàn viên thanh niên phường tổ chức phát quang bụi rậm, mé cành cây che khuất tầm nhìn. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sống ở hai bên tuyến đường đảm bảo ATGT, như: đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy, không chạy xe quá tốc độ, không chạy xe khi đã sử dụng rượu, bia…

Theo anh Bùi Ngọc Tính, Bí thư Đoàn phường Thới An, Đoàn phường còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an quận tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho gần 1.000 đoàn viên thanh niên, học sinh; phối hợp với ban, ngành, đoàn thể khu vực giặm vá 2.000m đường giao thông… Thời gian tới, BCH Đoàn phường Thới An tiếp tục lồng ghép tuyên truyền về đảm bảo ATGT trong các buổi sinh hoạt lệ Đoàn, sinh hoạt dưới cờ ở các trường học; vận động xây mới cầu, đường giao thông cũng như tổ chức cho đoàn viên đăng ký chấp hành nghiêm pháp luật giao thông.

ĐỖ VĂN

Chia sẻ bài viết