08/09/2017 - 09:04

Tuổi trẻ Thốt Nốt đảm bảo an toàn giao thông 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), ngay từ đầu năm, các cấp bộ Đoàn quận Thốt Nốt đã tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Đồng thời, chủ động đưa nội dung giáo dục pháp luật, nhất là Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) vào các buổi tọa đàm, thảo luận của chi đoàn, chi hội theo định kỳ. 

Đoàn viên thanh niên quận Thốt Nốt tham gia làm cầu giao thông. Ảnh: CTV

Từ đầu năm 2017 đến nay, Quận đoàn Thốt Nốt đã phối hợp tổ chức 5 buổi tuyên truyền Luật GTĐB, phát hàng ngàn tờ rơi tuyên truyền về ATGT cho trên 2.500 lượt ĐVTN và học sinh. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận đoàn còn phát động và triển khai sâu rộng trong ĐVTN các cuộc vận động “ĐVTN gương mẫu chấp hành nghiêm túc Luật GTĐB”, “Thanh niên với văn hóa giao thông”…

Quận đoàn tổ chức nhiều hoạt động nhằm giúp ĐVTN, học sinh từng bước trở thành tuyên truyền viên về ATGT, gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, xã hội chấp hành các quy định về trật tự ATGT, như: không đi mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi quy định, khi chưa có giấy phép lái xe; không đua xe trái phép, uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông...

Bên cạnh đó, Ban thường vụ Quận đoàn chỉ đạo các Đoàn phường xây dựng tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”; “Đoạn đường ATGT”, “Cổng trường ATGT”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”… Đến nay, đã triển khai được 31 mô hình “Cổng trường ATGT” ở các trường có xe qua lại nhiều, duy trì 2 bến đò an toàn, tất cả 9 phường có mô hình tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”…

Theo anh Chung Khánh Nghị, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt, từ đầu năm 2017 đến nay, tuổi trẻ quận Thốt Nốt xây dựng 10 pano tuyên truyền phòng chống ma túy và ATGT tại 10 điểm trường trên địa bàn quận; vận động nhân dân lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường dài 500m thuộc phường Trung Kiên; xây dựng 2 cây cầu bê tông trị giá 700 triệu đồng; ra mắt 2 tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – an toàn” ở các phường Tân Hưng và Thạnh Hòa…

“Thời gian tới, Quận đoàn Thốt Nốt tiếp tục củng cố và duy trì các mô hình đảm bảo ATGT. Đồng thời, tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ trong thực hiện các công trình thanh niên để xây dựng cầu, đường giao thông nhằm tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân. Quận đoàn sẽ phối hợp cùng Ban ATGT quận và Công an quận tổ chức các hoạt động ra quân lập lại trật tự kỷ cương đô thị, đảm bảo ATGT trên địa bàn…”- anh Nghị cho biết.

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết