06/03/2019 - 17:17

Tuổi trẻ hướng về cộng đồng 

Anh Trần Hoàng Triệu, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Một trong những hoạt động nổi bật trong công tác Đoàn thanh niên thời gian qua là các chương trình tình nguyện hướng về cộng đồng thông qua việc xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng, giúp  việc đi lại của người dân thêm an toàn, thuận lợi. Cán bộ chiến sĩ còn thường xuyên tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông”.

ĐVTN Công an TP Cần Thơ phối hợp xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, giúp người dân đi lại  an toàn.

Năm 2018, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an TP Cần Thơ xây dựng mới 4 cầu nông thôn tại huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh; bê tông hóa 1.200m đường giao thông nông thôn tại phường Long Tuyền (quận Bình Thủy); xây dựng 2 Công trình thanh niên “Nâng cấp hẻm đô thị”, bê tông 240m đường rộng 3m tại phường An Bình (quận Ninh Kiều) và phường An Thới (quận Bình Thủy) với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng và hơn 800 giờ công lao động. Ngoài ra, lực lượng đã xây dựng 11 tuyến đường “Ánh sáng an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “Sáng - An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”, “Ánh sáng đô thị”… ở nhiều quận, huyện; lắp đặt 750 bộ đèn chiếu sáng với chiều dài 14.500m đường. ĐVTN còn thực hiện công trình thanh niên “Xây dựng cảnh quan sạch đẹp, văn minh đô thị” tại chân Cầu Rạch Ngỗng (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), xóa điểm đổ rác sai quy định, tráng xi măng, làm đẹp cảnh quan khu vực chân cầu. Song song đó, thực hiện 8 công trình thanh niên “Tuyến đường xanh”, trồng 3.220 cây xanh trên địa bàn quận Cái Răng, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh, cùng nhiều hoạt động thiết thực khác, góp phần làm đẹp thêm bộ mặt đô thị, nông thôn mới.

Các cấp bộ Đoàn Công an thành phố thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành, đoàn thanh niên địa phương, đoàn thanh niên trường học tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các văn bản pháp luật về lĩnh vực giao thông. Lực lượng đã phát hàng ngàn tờ rơi, tờ bướm các loại; xây dựng 8 phóng sự tuyên truyền về an toàn giao thông đường thủy và tổ chức hướng dẫn phòng chống đuối nước cho hơn 170 giáo viên và học sinh trên địa bàn phường Thới An (quận Ô Môn); tuyên truyền trật tự giao thông, các hành vi bị xử phạt… thông qua các hộp đèn cuộn trên các tuyến đường chính của thành phố. Bên cạnh đó, ĐVTN  thường xuyên tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, tích cực tham gia các cao điểm lập lại trật tự đô thị, giải tỏa lấn chiếm lòng, lề đường và các điểm đen gây mất an toàn giao thông, giải tỏa ùn tắc, nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông.

Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nhận định: “Các chiến dịch tình nguyện, lao động giúp dân, xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn… của lực lượng ĐVTN đơn vị được ban, ngành, đoàn thể đánh giá cao, tín nhiệm, góp phần tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng dân”.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết