21/12/2017 - 15:31

Tuổi trẻ chung tay đảm bảo an toàn giao thông 

Theo Ban Thường vụ (BTV) Thành đoàn Cần Thơ, nhằm góp phần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) nghiêm chỉnh chấp hành và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), đến nay, tuổi trẻ thành phố thành lập 479 tổ, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT trên 428 tuyến đường, thu hút hơn 12.300 hội viên, thanh niên tham gia.

Đoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy tổ chức phổ biến kiến thức về Luật Giao thông đường bộ cho học sinh dịp sinh hoạt hè.

Tuổi trẻ thành phố đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên chấp hành nghiêm các quy định về ATGT; thường xuyên ra quân đảm bảo trật tự ATGT, phân luồng giao thông; xây dựng mô hình đoạn đường thanh niên tự quản; thành lập các đội thanh niên xung kích, đội phản ứng nhanh. Theo anh Phan Quốc Toàn, Phó Bí thư Xã đoàn Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, ĐVTN xã thường xuyên phát quang bụi rậm, sửa chữa đường giao thông, giúp bà con lưu thông thuận tiện. Dịp ra quân chiến dịch hè tình nguyện năm 2017, ĐVTN phối hợp sinh viên Trường Đại học Cần Thơ sửa chữa 2,5km đường giao thông, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng, góp phần đảm bảo ATGT cho người dân.

Thời gian qua, Quận đoàn Bình Thủy thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông, phổ biến các quy định về ATGT cho đoàn viên, hội viên, thanh niên thông qua các hình thức: sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt lệ của Chi đoàn, Chi hội, sinh hoạt hè. Theo BTV Quận đoàn Bình Thủy, hằng năm, Quận đoàn phối hợp tổ chức ra quân đứng chốt hướng dẫn giao thông tại các giao lộ; phát quang cây cối che khuất tầm nhìn; vận động nhân dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường. Bên cạnh đó, năm 2017, Quận đoàn phối hợp thực hiện công trình gắn đèn chiếu sáng các tuyến đường trên địa bàn, dài hơn 6km; nâng cấp các hẻm nội bộ trên địa bàn các phường, với tổng chiều dài 8,7km.

Với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, các phần việc thiết thực góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT trong ĐVTN, học sinh và sinh viên; đồng thời, phát huy vai trò tuổi trẻ trong đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn thành phố.

Q. Thái

Chia sẻ bài viết