15/03/2015 - 16:18

Tước giấy phép lái xe 231 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Qua 3 đợt cao điểm ra quân kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015, theo kế hoạch của Ban An toàn giao thông (ATGT) TP Cần Thơ, các ngành chức năng liên quan, các ban, ngành đoàn thể và Ban ATGT các quận, huyện tăng cường tuyên truyền và tuần tra kiểm soát, tập trung các tuyến địa bàn trọng điểm, phức tạp, thường xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) mà nguyên nhân liên quan đến rượu, bia; nhất là các khu vực có nhiều quán ăn, nhà hàng để xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn.

CSGT Công an quận Ninh Kiều kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông trên đường Lê Lợi, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Ảnh: X.Đào  

Bên cạnh đó, Ban ATGT TP Cần Thơ còn kết hợp với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương, Công ty TNHH Quảng cáo Huy Nam tổ chức tuyên truyền thông điệp truyền hình về phòng, chống vi phạm nồng độ cồn “đã uống rượu, bia - không lái xe”; cảnh báo về nguyên nhân, hậu quả TNGT do vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền các quy định pháp luật về trật tự ATGT, tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; các vụ TNGT nghiêm trọng do sử dụng rượu, bia... tại các điểm trường học, khu dân cư…

Theo đánh giá của Ban ATGT TP Cần Thơ, trong 3 đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với Công an các quận, huyện thường xuyên tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 7.514 trường hợp, với số tiền trên 7,2 tỉ đồng. Trong đó, lập biên bản 492 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt hành chính 283 trường hợp, tước giấy phép lái xe 231 trường hợp. Tuy nhiên, quá trình xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn gặp nhiều khó khăn so với lỗi vi phạm khác. Nhiều trường hợp người vi phạm nồng độ cồn có những lời nói, cử chỉ, thái độ không hợp tác, thậm chí chống đối lực lượng làm nhiệm vụ… Nhận thức về tác hại sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông của một số người chưa cao nên tình trạng vi phạm quy định về nồng độ cồn còn xảy ra.

Theo ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT thành phố, tính từ 20-12-2014 đến 28-2-2015, toàn thành phố xảy ra 9 vụ TNGT, làm chết 10 người, bị thương 5 người, ước thiệt hại tài sản 13,7 triệu đồng, trong đó có 3 vụ liên quan rượu, bia, làm chết 3 người, bị thương 2 người. Để kiềm chế TNGT do rượu, bia, Ban ATBGT thành phố tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, Ban ATGT các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục về trật tự ATGT, đặc biệt là các điểm mới sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định 171 của Chính phủ và một số văn bản liên quan rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng, trường học, khu dân cư, các khu công nghiệp… Trong đó chú trọng tuyên truyền trong đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp vận tải về “đạo đức người lái xe”; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền ATGT với các chủ đề: “ATGT -trách nhiệm người lái xe”, “Không chở quá tải, quá số người quy định”, “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”… Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các lỗi vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông. Qua đó, hình thành thói quen và ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT khi điều khiển phương tiện, góp phần kéo giảm và kiềm chế TNGT trong thành phố đến mức thấp nhất.

TRẦN VŨ TRỌNG

Chia sẻ bài viết