03/09/2026 - 21:14

Từ Cần Thơ, sinh viên Swinburne kết nối với tiêu chuẩn giáo dục toàn cầu 

Sáng 25-8, trong khuôn khổ Conception Day 2026, đại diện Đại học Công nghệ Swinburne (Úc) có chuyến thăm và làm việc tại Swinburne Vietnam cơ sở Cần Thơ, trao đổi về chất lượng đào tạo, trải nghiệm sinh viên và định hướng phát triển cơ sở tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn công tác gồm Giáo sư Lan Snell - Trưởng khoa Điều hành, Khối Kinh doanh, Luật và Khởi nghiệp; Phó Giáo sư Dimitrios Salampasis - Phó Trưởng khoa phụ trách Tăng trưởng và Đổi mới chương trình; cùng bà Vali Ratanavali - Phó Giám đốc phụ trách Quan hệ Đối tác Giáo dục xuyên quốc gia tại Swinburne.


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Swinburne Vietnam tiếp tục triển khai mô hình “One Swinburne”.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Swinburne quán triệt việc triển khai mô hình “One Swinburne” ở tất cả các cơ sở trên toàn cầu, trong đó bao gồm cơ sở tại Việt Nam được kết nối với hệ thống Swinburne tại trụ sở Úc về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, bảo đảm chất lượng và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

Bảo đảm chất lượng từ chương trình đào tạo đến trải nghiệm sinh viên

Theo Swinburne, chương trình đào tạo tại Việt Nam được xây dựng theo khung chương trình của cơ sở Hawthorn, Úc. Nội dung đào tạo và chuẩn đầu ra được thống nhất trong hệ thống, trong khi kết quả học tập cuối kỳ được rà soát, đối sánh nhằm duy trì tính nhất quán trong đánh giá.

Bên cạnh chương trình học, sinh viên tại Cần Thơ còn được tiếp cận các nền tảng dùng chung như Canvas, MySwinburne và TalkCampus, qua đó kết nối với nguồn học liệu, dịch vụ và cộng đồng sinh viên của Swinburne.


Theo Swinburne, chương trình đào tạo tại Việt Nam được xây dựng theo khung chương trình của cơ sở Hawthorn.

Từ góc nhìn của đại diện Swinburne, việc kết nối này không chỉ nhằm duy trì một chuẩn đào tạo chung mà còn tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam phát huy những lợi thế riêng.

“Tôi thực sự tin rằng sinh viên Việt Nam mang đến một kiểu triển vọng rất khác biệt cho thế giới. Các bạn có tư duy khởi nghiệp nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ hơn rất nhiều”, Giáo sư Lan Snell nhận định.

Theo bà Vali Ratanavali, dù học tập tại Úc hay Việt Nam, sinh viên vẫn thuộc cùng một cộng đồng Swinburne: “Dù các bạn đang ở đâu, các bạn vẫn luôn là một phần không thể thiếu của cộng đồng ‘Một Swinburne’. Bạn là sinh viên Swinburne Việt Nam, và bạn cũng chính là sinh viên của chúng tôi”, bà Vali Ratanavali chia sẻ.

Học toàn cầu nhưng không tách rời bối cảnh Việt Nam

Bên cạnh chuẩn đào tạo, các chuyên gia Swinburne cũng nhấn mạnh yêu cầu về tư duy toàn cầu đối với sinh viên trong bối cảnh kinh tế và công nghệ thay đổi nhanh.

Theo Giáo sư Lan Snell, khả năng nhìn nhận các vấn đề trong mối liên hệ giữa bối cảnh quốc tế và địa phương ngày càng quan trọng đối với nguồn nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, tư duy toàn cầu không đồng nghĩa với việc tách rời nguồn gốc và bối cảnh của người học.

“Trong hành trình phát triển góc nhìn toàn cầu, đừng bao giờ đánh mất cội nguồn Việt Nam của mình. Cội nguồn đó sẽ là kim chỉ nam dẫn lối cho các bạn trong suốt chặng đường sự nghiệp”, bà Lan Snell chia sẻ.

Một nội dung khác được các chuyên gia đề cập là tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục đại học. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, tổng hợp và xử lý thông tin, nhưng theo Phó Giáo sư Dimitrios Salampasis, người học vẫn cần nền tảng kiến thức chuyên môn và tư duy phản biện để đánh giá kết quả do công cụ tạo ra. “Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, Swinburne không chỉ trao cho các bạn những công cụ cần thiết, mà quan trọng hơn cả là một tư duy phản biện và thái độ phù hợp để các bạn làm chủ tương lai”, ông Dimitrios Salampasis nói.

Sinh viên Cần Thơ tiếp cận trực tiếp với chuyên gia Giáo dục quốc tế

Chuyến thăm của đại diện Swinburne (Úc) vì vậy không chỉ mang ý nghĩa kết nối về học thuật và vận hành giữa các cơ sở, mà còn đưa những góc nhìn từ đội ngũ chuyên gia quốc tế đến gần hơn với sinh viên tại Cần Thơ.

Đối với người học, việc được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia Giáo dục quốc tế giúp kết nối những yêu cầu của môi trường giáo dục quốc tế với trải nghiệm học tập tại địa phương.

Yến Ngân, sinh viên K8 Swinburne Vietnam cơ sở Cần Thơ, chia sẻ: “Được lắng nghe và truyền lửa trực tiếp tại buổi chia sẻ này, em cảm nhận rất rõ cách mình đang thực sự bước ra thế giới. Chặng đường sắp tới có thể nhiều thử thách, nhưng với tư duy toàn cầu và nền tảng từ Swinburne, chúng em đã sẵn sàng để kiến tạo tương lai”.


Sinh viên Cần Thơ tiếp cận trực tiếp với chuyên gia Giáo dục quốc tế.

Hiện nay, trong bối cảnh Đồng bằng sông Cửu Long đang cần lực lượng lao động có khả năng thích ứng với chuyển đổi số, AI và quá trình hội nhập, việc phát triển nguồn nhân lực có cả năng lực chuyên môn, tư duy toàn cầu và sự am hiểu địa phương được xem là một yêu cầu ngày càng rõ nét.

Từ Cần Thơ, sinh viên có thể tiếp cận môi trường giáo dục quốc tế, đồng thời phát triển những năng lực cần thiết để tham gia thị trường lao động trong thế giới phẳng và đóng góp vào sự phát triển của khu vực Mekong.

Với Swinburne, “The World Is Our Campus” không chỉ có nghĩa là sinh viên được kết nối với thế giới, mà còn là việc đưa những cơ hội, tri thức và trải nghiệm toàn cầu đến gần hơn với người trẻ tại khu vực địa phương; từ Cần Thơ, các bạn có thể tự tin bước ra thế giới, đón đầu những thay đổi của tương lai và mang những năng lực ấy trở về tạo giá trị cho quê hương.

Chia sẻ bài viết