31/03/2018 - 15:27

Trường Xuân B tích cực đảm bảo an toàn giao thông 

Cách xa trung tâm huyện Thới Lai, xã Trường Xuân B có 2,5km hương lộ nối thị trấn Thới Lai- xã Trường Xuân A và huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang); nhiều tuyến đường liên ấp nối liền các xã thuộc huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang). Do vậy, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn khá cao. Nhiều năm qua, Đảng ủy và UBND xã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Hương lộ nối thị trấn Thới Lai – xã Trường Xuân A đi qua xã Trường Xuân B dài 2,5 km luôn được đoàn viên, hội viên và nhân dân phát quang, vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ.

Ông Nguyễn Việt Triều, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân B, cho biết: Năm 2009, khi thành lập xã, nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp nghiêm trọng. Đảng ủy chỉ đạo UBND xã đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí và vận động nhân dân đóng góp hàng tỉ đồng bê tông 5 tuyến đường dài 16,4km, mặt rộng 2m gồm: bên phải sông Xáng Ô Môn, kinh Mười Thước, kinh Cây Cang, dọc kinh Xẻo Trắc và kinh số 7. Xã đang vận động nhân dân hiến đất cùng Nhà nước mở rộng, bê tông tuyến đường kinh Cây Cang, mặt rộng 4m và tuyến đường dọc kinh Xẻo Trắc, mặt rộng 2m. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp bắc 3 cây cầu ở các ấp: Trường Khương B, Thới Thanh A, Thanh Bình. Ông Nguyễn Văn Năm, ở ấp Thanh Bình, phấn khởi nói: “Bây giờ, nhiều tuyến đường bê tông rộng rãi, đi lại dễ dàng, bảo đảm ATGT”.

Song song đó, Đảng ủy và UBND xã chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể xã và các ấp đẩy mạnh tuyên truyền, giúp nhân dân hiểu rõ quy định về ATGT; tổ chức các hộ tiểu thương ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi buôn bán; tăng cường tuần tra lập lại trật tự ATGT trên địa bàn; chỉ đạo cán bộ, đảng viên quan tâm giáo dục con em chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ. Hằng ngày, Công an xã bố trí lực lượng trực tại các điểm trường học vào đầu giờ và tan học để hướng dẫn học sinh và phụ huynh đậu xe, gửi xe đúng nơi quy định, không lấn chiếm hành lang ATGT. 

Cùng với các giải pháp nêu trên, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo chi bộ, ban nhân dân, đoàn thể các ấp: Trường Ninh, Trường Ninh A và Trường Khương A, mỗi đơn vị xây dựng đoạn đường đẹp, đảm bảo ATGT trên đoạn dài 2,5km của tuyến hương lộ nối thị trấn Thới Lai – xã Trường Xuân A và huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) ngang qua địa bàn xã. Ông Đinh Văn Vân, Trưởng ấp Trường Khương A, nói: “Ấp được giao làm đẹp và bảo đảm ATGT đoạn 750m tuyến hương lộ. Hằng tháng, chúng tôi tổ chức vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát quang, mé cành, cắt cỏ, vệ sinh môi trường, trồng hoa và tuyên truyền, vận động nhân dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán...”.

 Ông Nguyễn Việt Triều khẳng định: “Nhờ thực hiện nhiều biện pháp đảm bảo ATGT, từ năm 2009 đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông gây chết người, chỉ một số vụ va quẹt nhỏ. Thời gian tới, Đảng ủy chỉ đạo UBND xã đề nghị huyện hỗ trợ và vận động nhân dân đóng góp nâng cấp một số cầu, đường; tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; chỉ đạo lực lượng công an và quân sự xã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát kịp thời ngăn ngừa, xử lý vi phạm quy định ATGT”. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết