29/09/2017 - 10:24

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ khai giảng năm học mới 

* DNC đưa vào sử dụng Trung tâm Thư viện điện tử

(CT)- Chiều 28-9-2017, Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ khai giảng năm học 2017-2018. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ; ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ; bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban MTQVN TP Cần Thơ; đại diện các trường ĐH, bệnh viện khu vực ĐBSCL đến dự.

Năm học 2017-2018, trường đón gần 3.000 tân sinh viên ĐH, học viên sau ĐH (trong đó có hơn 2.200 tân sinh viên); theo học 15 ngành, chuyên ngành ĐH chính quy, liên thông và 52 mã ngành sau ĐH. Trường hiện có 627 cán bộ, công chức và người lao động; giảng viên có trình độ sau ĐH chiếm trên 80%. Năm học mới- năm học đầu tiên thực hiện cơ chế tự chủ ĐH, trường nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức trong cán bộ, sinh viên. Đồng thời hoàn chỉnh hệ thống văn bản, tạo hành lang pháp lý phù hợp với yêu cầu mới; chuẩn bị các điều kiện để thực hiện mô hình đào tạo mới, đa dạng hóa các loại hình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

Dịp này, tập thể trường nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế, 1 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ… Trường khen thưởng 1 tân sinh viên là thủ khoa trường và 3 tân sinh viên đạt điểm cao nhất (từ 29 điểm trở lên) kỳ tuyển sinh năm 2017. 

* Ngày 28-9-2017, Trường Đại học Nam Cần Thơ (DNC) tổ chức khai giảng năm học mới 2017-2018 và khánh thành Trung tâm Thư viện điện tử. 

Năm học 2017-2018, DNC đón 2.454 tân sinh viên, nâng tổng số sinh viên của trường hơn 8.000 người; với 498 cán bộ, giảng viên cơ hữu. DNC đang đào tạo 20 chuyên ngành đại học; trong đó có 4 ngành mới mở năm nay, gồm: Xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Luật học và Công nghệ kỹ thuật ô tô. 5 năm qua, DNC đã đầu tư và dần hoàn thiện cơ sở vật chất (giai đoạn 2), hiện đại hóa trang thiết bị thực hành thực tập, đảm bảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.

Đặc biệt, tại lễ khai giảng, trường đã khánh thành, đưa vào sử dụng Trung tâm Thư viện điện tử, diện tích 4.200m2, với tổng kinh phí đầu tư trên 50 tỉ đồng. Dự kiến, cuối tháng 12-2017, trường sẽ tổ chức khởi công xây dựng Bệnh viện DNC, quy mô 300 giường bệnh, tổng kinh phí đầu tư khoảng 600 tỉ đồng, nhằm phục vụ công tác khám chữa bệnh, thực hành thực tập cho sinh viên khối ngành y dược.

Dịp này, trường khen thưởng 3 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào tuyển sinh năm 2017 (3 triệu đồng/suất); 5 sinh viên xuất sắc các khóa (3 triệu đồng/suất) và 102 sinh viên giỏi các khóa (1,5 triệu đồng/suất).

B.NG

Chia sẻ bài viết