11/02/2020 - 09:47

Trứng vịt rớt giá 

(CT)- Sau Tết Nguyên đán 2020, giá trứng gia cầm tại nhiều địa phương vùng ĐBSCL giảm xuống ở mức khá thấp, người chăn nuôi vịt lấy trứng đã không còn có lời.

Tiểu thương thu mua trứng vịt tại xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. 

Hiện giá trứng vịt được  nông dân bán xô cho thương lái và các vựa thu mua chỉ ở mức 13.000-14.000 đồng/chục, mức giá này có nhích lên khoảng 2.000-3.000 đồng/chục (10 trứng) so với cách nay 1 tuần nhưng vẫn còn thấp hơn khoảng 4.000-5.000 đồng/chục so với thời điểm cách nay khoảng 1 tháng. Giá trứng vịt giảm do gần đây nhu cầu tiêu thụ giảm, trong khi nguồn cung trứng vịt tại nhiều địa phương rất dồi dào. Ngoài ra, lượng trứng vịt tại nhiều địa phương chủ yếu tiêu thụ dạng tươi ở nội địa, chứ chưa chế biến và xuất khẩu nhiều nên ảnh hưởng đến giá cả đầu ra, nhất là khi nông dân phát triển chăn nuôi. Đặc biệt, trong năm 2019 do ảnh hưởng của bệnh tả heo châu Phi, nông hộ đã chuyển đổi sang chăn nuôi gia cầm, trong đó có nuôi vịt lấy trứng. Theo nông dân chăn nuôi vịt ở TP Cần Thơ, năm 2019 giá trứng vịt chỉ ở mức từ 17.000-20.000 đồng/chục, trong khi các năm trước đó giá dao động ở mức từ 20.000-30.000 đồng/chục. Bước sang năm 2020 giá trứng vịt lại bị rớt giá mạnh ngay những tháng đầu năm, nông dân lo và mong các ngành chức năng  quan tâm, có giải pháp ổn định giá cả đầu ra để nông dân yên tâm sản xuất. Đặc biệt là tìm cách giúp doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động chế biến, xuất khẩu trứng vịt.

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

 

Chia sẻ bài viết