18/05/2020 - 14:33

Trẻ lớp Lá ở Cần Thơ trở lại trường học 

Sáng 18-5, trẻ khối lớp Lá của các trường mầm non, mẫu giáo ở TP Cần Thơ đã đi học trở lại, sau thời gian dài tạm nghỉ học phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận tại một số điểm trường trên địa bàn thành phố, nhiều trẻ đến trường rất phấn khởi vì được gặp bạn, gặp cô.

Các trường đều bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên đón, đo thân nhiệt, hướng dẫn trẻ rửa tay… trước khi vào lớp học, đảm bảo an toàn, an tâm cho trẻ cũng như phụ huynh.

Từ khoảng 6 giờ sáng, cán bộ, giáo viên Trường Mầm non 1 tháng 6 (quận Ninh Kiều) đã bắt đầu đón trẻ.

Phụ huynh học sinh chỉ được đưa trẻ trước cổng trường.

Trẻ được đo thân nhiệt trước khi vào lớp học.

Trẻ được hướng dẫn rửa tay trước khi vào lớp học.

Cô giáo dẫn trẻ vào lớp học.

Các bé tiếp tục khởi động một số động tác (rửa tay) trước khi ăn.

Giờ ăn của các bé.

Tất cả các trường mầm non, mẫu giáo đều có pano, áp phích tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19 đặt trong khuôn viên trường.

Trường Mầm non Phong Lan (quận Bình Thủy) trang bị nước rửa tay phục vụ trẻ, phụ huynh khi đến trường. 

Các vật dụng cá nhân của bé được xếp ngăn nắp trước lớp học.

Những tiết học đầu tiên của cô trò Trường Mầm non Phong Lan (quận Bình Thủy).

Các bé tham gia hoạt động góc, vừa chơi vừa học, giúp trẻ phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo.

Các bé sắm vai làm thợ sơn móng-hoạt động vừa chơi vừa học, giúp trẻ phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP  Cần Thơ, đến cuối giờ sáng 18-5, số trẻ khối lớp Lá toàn thành phố đi học trở lại chỉ đạt 69%. Trong đó, quận Bình Thủy là địa phương có trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao nhất (gần 78%); một số địa phương có tỷ lệ thấp là: quận Thốt Nốt với 56,2%, huyện Thới Lai với 58,83%.

Theo kế hoạch, trẻ lớp Chồi đi học lại từ ngày 25-5; trẻ lớp Mầm và nhóm trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi đi học lại từ ngày 1-6. 

Bích Ngọc

Chia sẻ bài viết