22/11/2017 - 10:29

Tránh, vượt xe đúng quy định để đảm bảo an toàn 

TAND TP Cần Thơ vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo N.D.T. (18 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh), tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Đội cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều phối hợp đoàn viên thanh niên phát tờ rơi, tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến người dân. Ảnh: KIỀU CHINH

Trước đó, T. điều khiển mô tô trên tuyến đường thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh. Do muốn vượt lên phía trước, T. lấn xe sang làn đường bên trái, xảy ra va quẹt mạnh với ông V.Đ. làm cả hai té ngã. Cú va đập làm ông Đ. bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi vì bị giập và xuất huyết não sau chấn thương sọ não. Dựa vào chứng cứ, tài liệu, nguyên nhân tai nạn do T. tránh vượt sai quy định, dẫn đến xử lý tình huống thực tế không đảm bảo an toàn. Tình tiết tăng nặng khác là T. chưa có giấy phép lái xe (thời điểm gây tai nạn T. chưa đủ 18 tuổi) nhưng vẫn bất chấp hậu quả, điều khiển mô tô chạy ẩu. Theo HĐXX, dù T. ăn năn hối cải, thành khẩn nhận tội nhưng với hành vi gây tai nạn giao thông làm chết người, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe chung trong xã hội, nên bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án sơ thẩm. Mong rằng, với hình phạt thích đáng trên, T. có thời gian nhìn nhận lỗi lầm, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông sau này.

Hiện nay, tình trạng người dân, trong đó, có bộ phận thanh thiếu niên điều khiển phương tiện (chủ yếu mô tô) không chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông xảy ra khá phổ biến. Những hành vi thường vi phạm là đi ngược chiều; đi làn đường quy định; nhậu say lái xe… Còn nhớ vụ tai nạn xảy ra trên đường Quang Trung cách nay không lâu. Do đêm khuya, điều khiển xe tốc độ cao, lại lấn đường, không quan sát kỹ, khi anh N. vượt mô tô lên trước, đụng vào đuôi mô tô vợ chồng chị T. (ngụ quận Cái Răng) đang chở cá chạy cùng chiều. Tai nạn làm chồng chị T. tử vong sau đó do chấn thương sọ não, để lại vợ và 3 con thơ, hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo Đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ninh Kiều, điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn, tránh, vượt sai quy định không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, còn liên lụy đến người khác vì rất dễ gây va chạm, tai nạn. Khi lưu thông nếu muốn vượt lên trước phải báo hiệu bằng đèn hoặc nhấn còi xin đường. Người điều khiển phương tiện chỉ được thực hiện hành vi vượt lên khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều  trong khoảng đường định vượt, tuyệt đối không vượt trên cầu hẹp, những đoạn đường vòng, tại vị trí đầu dốc cầu và những vị trí hạn chế tầm nhìn… Để đảm bảo an toàn, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đừng vì “muốn đi nhanh hơn một chút” mà bất cẩn, không quan sát khi vượt xe, gây hậu quả khó lường.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết