28/08/2026 - 13:27

Tránh vũng nước, tai nạn giao thông chực chờ 

Vào mùa mưa, trên một số tuyến đường xuất hiện các điểm ngập do nước mưa không thoát được, đọng lại khu vực trũng thấp. Tâm lý chung của người đi xe máy là sợ bị bắn nước bẩn hoặc ngại đi vào chỗ ngập nên điều khiển xe dạt hẳn sang phần đường khô ráo. Tuy nhiên, đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Người điều khiển xe máy trên tuyến đường dẫn cầu Vàm Xáng, xã Nhơn Ái,vì né vũng nước mà lấn hẳn sang làn đường xe đối diện.

Anh Trần Quốc Bảo, ngụ xã Nhơn Ái, TP Cần Thơ, cho biết: “Nhiều khi đang chạy xe đúng làn đường của mình, tự nhiên xe máy phía đối diện rồ ga tạt ngang ngay trước đầu xe chỉ vì tránh một vũng nước nhỏ. Trời mưa đường trơn, tầm nhìn hạn chế, mình phanh gấp thì suýt té, mà không phanh kịp thì đâm trực diện, nguy hiểm vô cùng”.

Khi lái xe đi sang làn đường ngược chiều để né vũng nước, người điều khiển phương tiện thường chỉ tập trung nhìn xuống mặt đường mà quên quan sát luồng xe đang đi tới từ chiều đối diện. Chị Lê Ngọc Thảo, ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ, cho biết: “Tôi từng thấy trường hợp người điều khiển giao thông chỉ vì chạy “né” vũng nước, không quan sát trước sau, nên đụng ngay vào xe ô tô đang chạy tới. Rất may tài xế thắng kịp nên chỉ bị thương nhẹ. Đây cũng là bài học thực tế nhắc nhở tôi cẩn thận hơn khi tham gia giao thông, không vì chút thuận tiện mà đánh đổi bằng cả mạng sống”.

Nghị định số 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định rõ hành vi điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường, làn đường quy định sẽ bị phạt 600.000-800.000 đồng. Ngoài ra còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Đặc biệt, nếu hành vi lấn làn, đi sai phần đường, làn đường dẫn đến tai nạn giao thông, mức phạt tiền sẽ tăng lên 10 triệu -14 triệu đồng kèm theo trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Nghiêm trọng hơn, nếu vụ va chạm gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác, người vi phạm hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Khi gặp các đoạn đường ngập, đọng nước, người tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, chủ động giảm tốc độ, giữ vững tay lái và quan sát gương chiếu hậu cũng như phía trước. Nếu vũng nước quá sâu hoặc có chướng ngại vật nguy hiểm, người lái xe phải bật tín hiệu xin đường, giảm tốc độ tối đa và chỉ chuyển hướng khi bảo đảm khoảng cách an toàn với các phương tiện khác, tuyệt đối không vì “né nước” mà bất chấp nguy hiểm đe dọa tính mạng của chính mình cũng như người đi đường.

Bài, ảnh: PHI YẾN

Chia sẻ bài viết