18/01/2026 - 07:12

"Trái ngọt" của Boxing Cần Thơ 

HLV Phạm Thanh Hải và VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trân vừa vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với thành tích cá nhân, mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chiến lược đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với bộ môn Boxing Cần Thơ.

HLV Phạm Thanh Hải và VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trân. 

VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trân là “trái ngọt” tiêu biểu của Boxing Cần Thơ hiện nay. Trưởng thành từ phong trào thể thao thành phố, Ngọc Trân từng bước khẳng định năng lực qua các giải vô địch quốc gia trước khi vươn ra đấu trường khu vực và châu lục. 

Ở tuổi 22, Ngọc Trân giành được những thành tích nổi bật như HCV Giải vô địch Boxing U22 và trẻ châu Á, HCB Giải vô địch Boxing U23 châu Á. Những kết quả này không chỉ mang ý nghĩa cá nhân, mà còn góp phần nâng cao vị thế Boxing Cần Thơ, khẳng định khả năng cạnh tranh của lực lượng VĐV trẻ thành phố ở đấu trường quốc tế.

VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trân cho biết: “Tôi luôn nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt, thi đấu bằng tinh thần và quyết tâm cao nhất, làm nền tảng cho sự phát triển lâu dài”.

Năm 2025 cũng ghi nhận sự khởi sắc toàn diện của tập thể Boxing Cần Thơ tại các giải quốc gia, quốc tế với 1 HCV, 1 HCB, 6 HCĐ Giải vô địch Boxing các đội mạnh toàn quốc; 3 HCV, 6 HCĐ Giải vô địch Boxing trẻ toàn quốc; 2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ Giải vô địch Boxing toàn quốc; 1 HCB, 1 HCĐ Giải vô địch Boxing U19, U22 châu Á… Đội duy trì sự ổn định về lực lượng với 6 HLV, 47 VĐV ở 3 tuyến tuyển, trẻ, năng khiếu, trong đó có 7 VĐV được tham gia tập huấn với đội tuyển, đội trẻ boxing quốc gia.

Trong thành tích trên của tập thể, có dấu ấn của HLV đội tuyển Boxing Cần Thơ Phạm Thanh Hải, người góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho bộ môn. Công tác phát hiện, tuyển chọn và đào tạo lớp kế cận luôn được chú trọng, bảo đảm tính liên tục của lực lượng VĐV.

HLV Phạm Thanh Hải nhấn mạnh: “Bộ môn rất may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo ngành thể thao thành phố, giúp VĐV thường xuyên được tham gia các giải đấu trong nước và quốc tế, tích lũy thêm kinh nghiệm, bản lĩnh thi đấu. Mục tiêu của đội trong năm nay là phấn đấu giành HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Bên cạnh đó, Nguyễn Thị Ngọc Trân được xác định là VĐV trọng điểm, đầu tư chuyên sâu để hướng tới mục tiêu thành tích tại ASIAD 20”.

Bước sang năm 2026, Boxing Cần Thơ xác định rõ định hướng phát triển trong giai đoạn mới là tiếp tục củng cố lực lượng VĐV nòng cốt, đẩy mạnh đào tạo trẻ, xây dựng nguồn kế cận chất lượng. Trọng tâm là duy trì tính ổn định của đội tuyển, nâng cao khả năng thi đấu quốc tế cho các VĐV tiềm năng. HLV đội tuyển Boxing Cần Thơ Trần Phước Thọ cho biết thêm: "Để mở rộng nguồn lực, bộ môn dự kiến triển khai tuyển sinh tại địa bàn tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ), tập trung đào tạo các hạng cân dành cho VĐV nữ, ưu tiên lực lượng địa phương nhằm tạo sự gắn bó lâu dài".

Những dấu ấn của Boxing Cần Thơ tiếp tục khẳng định hiệu quả của chiến lược đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho thể thao thành tích cao của thành phố.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Chia sẻ bài viết