24/05/2019 - 14:34

Trải nghiệm để trưởng thành 

Bên cạnh kiến thức học được trên ghế giảng đường, với nhiều sinh viên, tham gia các hoạt động Đoàn - Hội giúp các bạn có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm và tích lũy nhiều trải nghiệm bổ ích. Nhằm tạo môi trường giúp bạn trẻ hoàn thiện kỹ năng, Đoàn -Hội Sinh viên (HSV) ở các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều sân chơi, khóa tập huấn, khuyến khích các bạn tham gia các chương trình vì cuộc sống cộng đồng…

Các hoạt động giao lưu với sinh viên Hàn Quốc do Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm và trau dồi ngoại ngữ. Ảnh: DÂN AN

Các hoạt động giao lưu với sinh viên Hàn Quốc do Đoàn trường Đại học Cần Thơ tổ chức, giúp sinh viên nâng cao kỹ năng mềm và trau dồi ngoại ngữ. Ảnh: DÂN AN

Cơ hội thể hiện năng lực 

Liên Chi hội (LCH) trưởng LCH sinh viên Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Huy, sinh viên ngành Kinh doanh Quốc tế chất lượng cao, chia sẻ: “Quá trình tham gia công tác Hội và phong trào sinh viên giúp em trưởng thành hơn rất nhiều, từ cách xây dựng mối quan hệ xã hội, điều phối và phân công công việc, đến kỹ năng lập kế hoạch, vận động nguồn lực để triển khai phong trào vào thực tiễn”. Với vai trò “thủ lĩnh” sinh viên từ tháng 4-2018, Huy còn có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, năng khiếu của bản thân thông qua những hoạt động và phong trào sinh viên. Điển hình như chương trình “Vĩnh Long đất sử tình người” do LCH tổ chức vào cuối tháng 5 hằng năm. Chương trình gồm 2 hoạt động: Thi tìm hiểu về lịch sử - văn hóa, kinh tế - xã hội của tỉnh dưới hình thức rung chuông vàng, tự giới thiệu đặc sản quê hương và thiết kế video clip; đồng thời, trao học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt. Bình quân mỗi chương trình trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/suất). Với cách làm sáng tạo, chương trình vừa tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, vừa giúp bạn bè thêm gắn kết và biết giúp đỡ nhau vươn lên trong học tập.

Hay như LCH còn phát động nhiều mô hình thiết thực nhằm gây quỹ cho hoạt động tình nguyện, như: Bán bình hoa, chậu kiểng, đặc sản trái cây quê hương. Từ số tiền này cùng với vận động xã hội hóa, LCH tổ chức thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó vào dịp lễ, Tết; hội thao truyền thống và các hoạt động trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh hoặc Kỳ nghỉ xanh (đợt tình nguyện giữa 2 học kỳ năm học). Huy tâm sự: “Với gần 3.000 hội viên, sinh viên đang sinh hoạt ở 9 Chi hội trực thuộc, việc quản lý đòi hỏi sự năng động, cách làm việc khoa học của tập thể Ban Chấp hành LCH, cũng như sự chủ động của từng ủy viên”. Quan trọng hơn, quá trình công tác Hội, đòi hỏi Huy không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm để thực hiện tốt công tác tập hợp sinh viên. 

Nhiều hoạt động bổ ích

Theo anh Nguyễn Nhật Trường, Bí thư Đoàn trường Đại học Nam Cần Thơ, hiện toàn trường có 7 Đoàn khoa trực thuộc với hơn 4.300 đoàn viên. Để nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên, Đoàn-HSV trường đã thành lập 11 câu lạc bộ (CLB) học thuật và văn thể mỹ. Đây vừa là sân chơi bổ ích cho sinh viên, vừa tạo môi trường giúp sinh viên cải thiện kỹ năng mềm, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sinh viên trong nghề nghiệp, việc làm tương lai. Tổ chức Đoàn-HSV đã đổi mới các hoạt động phù hợp với sở thích của sinh viên, như: Hội thi người dẫn chương trình, Hoa khôi sinh viên, trại hè, tập huấn cán bộ Đoàn-Hội, ra quân thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh cùng các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao. Hay như Đoàn-HSV trường Đại học Tây Đô đã thành lập 6 CLB, đội tình nguyện sinh viên, như: CLB “Thủ lĩnh trẻ”, Nguồn tri thức, Đội nghệ thuật… Bên cạnh sinh hoạt chia sẻ những vấn đề giới trẻ quan tâm, các CLB đã tổ chức nhiều hoạt động giúp sinh viên nâng cao kỹ năng giao tiếp, trải nghiệm sống thông qua những hoạt động xã hội. Em Võ Như Huỳnh, sinh viên ngành Văn học, chia sẻ: “Bên cạnh tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ do Đoàn-Hội tổ chức, mỗi học kỳ, em đều sắp xếp thời gian để cùng các bạn ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Qua đó, giúp em hiểu rõ thêm về đời sống bà con trên địa bàn, có thêm kỷ niệm đẹp thời sinh viên”.

Nhiều sinh viên còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế, nhằm rèn kỹ năng hội nhập. Trương Thanh Hào, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ đã 4 lần tình nguyện hướng dẫn các đoàn sinh viên Trường Đại học Soon Chun Hyang (Hàn Quốc). Không chỉ có cơ hội trau dồi ngoại ngữ, Hào xem việc làm tình nguyện cho các đoàn sinh viên quốc tế là cơ hội để bạn bè các nước hiểu hơn về lịch sử-văn hóa đất nước mình. Vì vậy, những đợt đón tiếp các đoàn sinh viên Hàn Quốc, cậu đều tích cực tham gia như một “sứ giả” văn hóa. Cậu thiết kế nhiều hoạt động ngoại khóa tạo sân chơi cho 2 sinh viên hai nước giao lưu lồng ghép giới thiệu đặc trưng văn hóa của từng quốc gia. Tiêu biểu như dạy sinh viên Hàn Quốc thêu tranh lên nón lá, nấu các món ăn truyền thống hay học những bài hát dân ca Nam Bộ. Đáp lại, cậu cũng tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích, từ ngôn ngữ nước bạn, cách chào hỏi đến việc tổ chức các hoạt động tập thể, kinh nghiệm triển khai các hoạt động xã hội-từ thiện.

Các hoạt động ngoại khóa không chỉ giúp sinh viên bổ sung kiến thức thực tế, kỹ năng mềm, mà quan trọng hơn, bạn trẻ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội thông qua những việc làm hữu ích vì cộng đồng.

DÂN AN

Chia sẻ bài viết