31/12/2025 - 14:46

Tọa đàm “Gặp gỡ VIETRISA: Một triệu ha - Một chặng đường” 

(CTO) - Lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng VIETRISA, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương trong vùng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển chuỗi giá trị lúa gạo.

Ngày 31-12, tại TP Cần Thơ, Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) tổ chức Tọa đàm “Gặp gỡ VIETRISA: Một triệu ha - Một chặng đường”. 

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đại diện các Sở Nông nghiệp và Môi trường, các viện - trường, hiệp hội, nhà khoa học, chuyên gia quốc tế, IRRI, doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài vùng ĐBSCL đến dự.

Nhiều đại biểu tham dự tọa đàm.

Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” (Đề án 1 triệu héc-ta) là chủ trương lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chính phủ trong tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng chất lượng - giá trị - bền vững - thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải. Năm 2025, VIETRISA có nhiều đóng góp cho đề án, như ban hành quy chế sử dụng nhãn hiệu Gạo Việt xanh phát thải thấp, lượng gạo được cấp nhãn hiệu gia tăng vượt mốc 70.000 tấn; chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu cho doanh nghiệp, với tổng diện tích 18.048ha, sản lượng chứng nhận 71.420 tấn; lần đầu tiên xuất khẩu gạo mang nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” sang Nhật Bản; cấp chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Gạo Việt xanh phát thải thấp của VIETRISA cho nhiều doanh nghiệp; ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 8 tổ chức sản xuất, phát triển bền vững ngành hàng lúa gạo Việt Nam...

Ông Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội, nhận biểu trưng bông lúa vàng do VIETRISA trao tặng tại tọa đàm.

Năm 2026, VIETRISA tiếp tục thực hiện cơ chế thông tin, liên kết, hợp tác giữa các hội viên, đóng góp thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta; tham gia phối hợp với các đơn vị của bộ, ngành Trung ương và tổ chức quốc tế trong triển khai thực hiện Đề án 1 triệu héc-ta; đóng góp cho việc mở rộng áp dụng quy trình kỹ thuật, phát triển hệ thống dịch vụ cho sản xuất và tiêu thụ lúa phù hợp với hệ thống chính quyền 2 cấp; xây dựng các mô hình liên kết theo Đề án 1 triệu héc-ta...

Tọa đàm là dịp để các đại biểu nhìn lại chặng đường đã đi qua, chia sẻ bài học và kinh nghiệm thực tiễn, lắng nghe tiếng nói từ doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và địa phương. Đồng thời, thảo luận đề xuất những giải pháp cụ thể để Đề án 1 triệu héc-ta triển khai hiệu quả, thiết thực và bền vững.

Các đại biểu tìm hiểu, tham quan sản phẩm gạo xanh, chất lượng cao được trưng bày tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo TP Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng VIETRISA, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương trong vùng, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển chuỗi giá trị lúa gạo, hỗ trợ tốt cho hợp tác xã và nông dân tham gia chương trình. Cần Thơ tiếp tục là điểm kết nối trung tâm của vùng: kết nối sản xuất - chế biến - thương mại - tài chính - logistics - khoa học công nghệ cho phát triển Đề án 1 triệu héc-ta thời gian tới.

Tin, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết