15/09/2017 - 20:16

Tổ chức lại giao thông tại một số nút giao 

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ, vừa chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan bàn giải pháp tổ chức lại giao thông tại một số nút giao trên đường Võ Văn Kiệt và đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ - Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Bình Thủy.

Sẽ điều chỉnh vị trí khoảng giãn dải phân cách này trên đường Võ Văn Kiệt vào khu trung tâm hành chính quận Bình Thủy. 

Cụ thể, Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy kiến nghị ngành chức năng thành phố sớm điều chỉnh vị trí khoảng giãn dải phân cách đường Võ Văn Kiệt; lắp biển báo cấm tải trọng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Bình Thủy) và đèn tín hiệu giao thông nút giao đường Trần Quang Diệu - Vành đai Phi trường nhánh B…

Qua khảo sát thực tế, các đại biểu dự họp thống nhất lắp đèn tín hiệu điều tiết giao thông tại nút giao đường Trần Quang Diệu - Vành đai phi trường nhánh B, đề nghị UBND quận Bình Thủy căn cứ tình hình giao thông cụ thể tại vị trí nút giao, đề xuất phương án và thời điểm lắp đèn tín hiệu giao thông, trình UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

Đồng thời, thống nhất quan điểm điều chỉnh vị trí khoảng giãn dải phân cách đường Võ Văn Kiệt với đường vào khu hành chính quận Bình Thủy; đường Vành đai phi trường nhánh B và đường Nguyễn Đệ để thuận lợi lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông.

Các đại biểu kiến nghị UBND quận Bình Thủy bổ sung thêm số liệu thống kê tình hình tai nạn giao thông tại các nút giao này thời gian qua, thời điểm hoàn thành các dự án đấu nối vào đường Võ Văn Kiệt… vào tờ trình UBND thành phố xem xét bố trí kinh phí triển khai thực hiện. Đối với vị trí nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường Nguyễn Đệ, đề nghị UBND quận Ninh Kiều có tờ trình UBND thành phố xem xét cho chủ trương, bố trí kinh phí triển khai thực hiện.

Đối với việc lắp đặt biển báo cấm tải trọng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (từ giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Bình Thủy), ông Lê Tiến Dũng thống nhất giao Sở GTVT thành phố phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai lắp đặt thí điểm 3 tháng các biển báo sau:

- Biển cảnh báo và biển báo cấm ô tô tải 10 tấn trên đường Cách Mạng Tháng Tám (từ giao lộ đường Nguyễn Văn Cừ - Cách Mạng Tháng Tám đến cầu Bình Thủy) để đồng bộ với tải trọng khai thác các trục giao thông khác trong khu vực.

- Thời gian cấm lưu thông: sáng từ 6 giờ - 7 giờ 30; trưa từ 10 giờ - 12 giờ 30; chiều từ 16 giờ - 17 giờ 30.

- Lắp bổ sung các biển chỉ dẫn từ xa để cảnh báo các phương tiện tải trọng lớn hơn 10 tấn không vào khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám trong thời gian cấm lưu thông.

- Khi hết thời gian thí điểm, Sở GTVT thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá và tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết