07/06/2018 - 20:50

Tổ chức giao thông thuận tiện, an toàn tại các nút giao  

Hơn tháng qua, người dân lưu thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt rất phấn khởi khi địa phương tiến hành thi công Công trình “Tổ chức lại giao thông tại các nút giao giữa đường Võ Văn Kiệt với đường Nguyễn Đệ, đường Vành Đai Phi Trường nhánh B và đường vào khu hành chính quận Bình Thủy”. Chị Lê Thị Hồng Yến, khu vực 7, phường Bình Thủy, bộc bạch: “Mấy năm nay, tôi bán thức ăn sáng gần nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường vào khu hành chính quận. Hằng ngày, thường xuyên chứng kiến người tham gia giao thông từ trong đường nhỏ chạy ra đường lớn do thiếu quan sát dẫn đến va chạm hoặc nhiều người chạy ngược chiều, bởi muốn qua đường phải chạy vòng lại khá xa… Bây giờ, Nhà nước đầu tư xây dựng công trình này tôi thấy rất hợp lý và đồng tình”.

Công trình đang thi công tại nút giao giữa đường Võ Văn Kiệt  với đường Đặng Văn Dầy. Ảnh: Q.LAM

Theo ông Nguyễn Xuân Linh, Bí thư Chi bộ khu vực 7, phường Bình Thủy, việc tổ chức lại giao thông tại các nút giao trên đường Võ Văn Kiệt được các cấp, các ngành, lãnh đạo UBND quận ghi nhận và đề xuất phương án giải quyết. Qua nhiều lần họp bàn, kiến nghị, đến nay, công trình đã triển khai thi công. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đó, ông Lê Tâm Niệm, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, chủ trì cuộc họp với các sở, ban, ngành chức năng thành phố thông qua phương án cải tạo và tổ chức giao thông tại các nút giao trên đường Võ Văn Kiệt theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Đến 22-3-2018, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Công trình. Công trình chính thức khởi công ngày 24-4-2018, do Phòng Quản lý đô thị quận làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 5,78 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự kiến hoàn thành vào tháng 7- 2018.

Theo thông tin của Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thủy, tại nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường Nguyễn Đệ, sẽ mở dải phân cách 60m trên đường Võ Văn Kiệt; lắp đèn tín hiệu giao thông trên đường Võ Văn Kiệt và đường Nguyễn Đệ. Trên đường Nguyễn Đệ bố trí thêm đảo dẫn hướng hình bán nguyệt. Tại nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường Vành Đai Phi Trường nhánh B (nay là đường Đồng Văn Cống), sẽ đóng dải phân cách 40m trên đường Võ Văn Kiệt, bổ sung biển báo “Giao nhau với đường ưu tiên”, “Cấm rẽ trái” trên đường Đồng Văn Cống tại hai đầu giao với đường Võ Văn Kiệt. Tại nút giao đường Võ Văn Kiệt với đường vào khu hành chính quận (nay là đường Đặng Văn Dầy), sẽ đóng dải phân cách dài 15m tại vị trí quay đầu xe, mở dải phân cách dài 44m trên đường Võ Văn Kiệt; khi đó vị trí này trở thành nút giao ngã ba. Điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu nhưng do lưu lượng phương tiện ra vào nút giao thấp, đơn vị tư vấn đề xuất chuyển sang trạng thái đèn vàng nhấp nháy kết hợp hệ thống biển báo và vạch dừng xe tại nút giao…

 QUỲNH ANH

Chia sẻ bài viết